Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập

Thứ sáu, 27/11/2020 10:40
(ĐCSVN) - Làm việc với Bộ CHQS tỉnh An Giang, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị, Bộ CHQS tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập theo từng phương án, tình huống; tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị...

Chiều 26/11, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ CHQS tỉnh An Giang về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam

phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hữu Đặng.

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh An Giang và các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không xảy ra vụ việc phức tạp. Đến nay, tỉnh đã xây dựng được 35/46 cột mốc chính, phân giới được gần 76 km trên bộ và trên sông. Riêng dự án đường tuần tra biên giới giai đoạn 2017 - 2020 có chiều dài hơn 30km hiện đã hoàn thành, đạt hơn 77% khối lượng công việc. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia; phối hợp xử lý tốt các vấn đề an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, giữ vững biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. 

 Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn biểu dương những thành tích mà lực lượng vũ trang tỉnh An Giang đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng đề nghị, trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt tốt các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; tích cực tham mưu cho địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong các ban, ngành; duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc diễn biến tình hình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý, hiệu quả các tình huống.

 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đề nghị, Bộ CHQS tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập theo từng phương án, tình huống; tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật trong các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; phối hợp tốt với công an, biên phòng và các lực lượng chức năng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, nhất là tuyến biên giới. Nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng, củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực