Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân

Thứ năm, 31/12/2020 20:13
(ĐCSVN) – Cơ quan quân sự và Hội Cựu chiến binh các cấp đã góp phần tạo sự gắn kết, gắn bó giữa quân và dân, làm cầu nối quan trọng giữa cấp uỷ, chính quyền địa phương với nhân dân. Đồng thời là nền tảng quan trọng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân.

Sáng nay (31/12), tại TP. Cần Thơ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) và Hội Cựu Chiến binh (CCB) 12 tỉnh, thành phố khu vực Quân khu 9 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp hoạt động năm 2020.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị

Năm qua, cơ quan quân sự và Hội CCB các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên CCB và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước, nhất là quan điểm, đường lối nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng trong thời kỳ mới. Tiếp tục xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, Hội CCB phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền cho gia đình, giáo dục thanh niên nhận thức đúng đắn nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ vậy, các địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tỉ lệ nộp đơn tình nguyện đạt 64,6%...

 Trong hoạt động Tết Quân Dân, Bộ CHQS và Hội CCB các tỉnh, thành phố đã vận động hàng trăm tỉ đồng giúp địa phương nâng cấp 357km đường giao thông nông thôn; đắp 17km đê ngăn mặn, 71km đê chống lũ; sửa chữa 855 nhà ở cho đối tượng chính sách, thu hoạch 32 ha lúa, hoa màu… Từ đó, tạo sự gắn kết, gắn bó giữa quân và dân, làm cầu nối quan trọng giữa cấp uỷ, chính quyền địa phương với nhân dân. Nhờ vậy, vị thế của 2 lực lượng ngày càng được nâng cao, đây là nền tảng quan trọng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân.

 Năm 2021, Bộ CHQS và Hội CCB các tỉnh, thành phố tập trung kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên trong các lực lượng; tuyên truyền, vận động, giới thiệu những CCB, Cựu Quân nhân có năng lực tích cực tham gia công tác lãnh đạo, quản lý và phụ trách phong trào quần chúng ở địa phương; rà soát giải quyết các loại hồ sơ chính sách, khen thưởng tồn đọng sau chiến tranh; thực hiện tốt công tác quy tập, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng trang nghiêm, chu đáo. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động bằng những việc làm thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xoá đói, giảm nghèo; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và chính sách hậu phương Quân đội./.

Tin, ảnh: Hữu Tài

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực