Nhiều cách làm mới, sáng tạo trong phong trào thi đua quyết thắng

Thứ sáu, 13/05/2022 22:37
(ĐCSVN) - Điểm nổi bật trong triển khai hoạt động phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2022 tại Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình và thành phố Hải Phòng là các đơn vị đã bám sát đặc điểm tình hình của địa phương, trên cơ sở đó xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo; góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng công tác quân sự quốc phòng.

Từ ngày 11 – 13/5, đoàn công tác Khối thi đua lực lượng vũ trang (LLVT) 9 tỉnh, thành phố Quân khu 3 do Đại tá Vũ Xuân Trường, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nam Định - Đơn vị khối trưởng - làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát kết quả thực hiện Phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) 6 tháng đầu năm 2022 tại Bộ CHQS các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình và thành phố Hải Phòng.

Đoàn khảo sát nhận xét, rút kinh nghiệm tại Bộ CHQS TP Hải Phòng. 

Tại các địa phương, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tiễn việc triển khai hoạt động phong trào TĐQT ở một số cơ quan, đơn vị trực thuộc. Nội dung khảo sát toàn diện trong đó tập trung vào kết quả xây dựng căn cứ chiến đấu trong khu vực phòng thủ, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây dựng chính quy, rèn luyện, hoạt động dân vận, chính sách, hậu phương quân đội… Sau khi tiến hành khảo sát tại mỗi địa phương, đoàn công tác đều tổ chức hội nghị nhận xét, đánh giá, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai hoạt động phong trào TĐQT 6 tháng đầu năm.

 Quá trình khảo sát cho thấy, Đảng uỷ, Bộ CHQS 5 tỉnh, thành phố và cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc đã quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT. Hoạt động phong trào TĐQT được triển khai toàn diện, đồng bộ, kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương nên luôn diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia. Với chủ đề “ Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng” các cơ quan, đơn vị đã xác định nhiều nội dung, chỉ tiêu thi đua tập trung vào thực hiện tốt “3 khâu đột phá” gồm: Tổ chức biên chế, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; phát huy tốt trách nhiệm chính trị, đoàn kết, đẩy mạnh hoạt động thi đua thực sự tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là huấn luyện, SSCĐ, tuyển quân, hội thi, công tác chính sách, hậu phương quân đội.

 Điểm nổi bật trong triển khai hoạt động phong trào TĐQT 6 tháng đầu năm đó là các đơn vị đã bám sát đặc điểm tình hình của địa phương, trên cơ sở đó xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng công tác quân sự quốc phòng. Những cách làm mới, sáng tạo của từng địa phương cũng được chia sẻ cho các đơn vị trong khối thi đua để học tập, làm theo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nội dung, chỉ tiêu của phong trào TĐQT năm 2022./.

Tin, ảnh: Nguyễn Trường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực