Những mái ấm nghĩa tình tuổi trẻ

Thứ hai, 16/03/2020 17:09
(ĐCSVN) - Thực hiện Chương trình “Ngôi nhà 100 đồng” do Ban Thanh niên Quân đội phát động, những năm qua, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn sôi nổi nhiệt tình hưởng ứng, có nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Với số tiền tiết kiệm được từ chương trình này, nhiều ngôi nhà nghĩa tình đã được trao tặng cán bộ, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đại diện Đoàn KT-QP 4 tặng gia đình Trung úy Mùa Bá Tòng các vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

Thăm gia đình Thượng úy Hà Văn Tuyến, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đại đội pháo Hỗn hợp, Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, hiện trú tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước một ngày trung tuần tháng Ba - Tháng Thanh niên mới thấy rõ niềm vui hiện rõ trên gương mặt mọi người khi chuyển về ngôi nhà mới còn thơm mùi sơn.

Anh Tuyến còn nhớ như in, ngày bàn giao nhà, niềm vui lan tỏa từ gia đình đến bà con hàng xóm ở thị trấn nhỏ này. Người thân, họ hàng đến chung vui, ai cũng phấn khởi bởi sắp tới, gia đình anh không còn phải ở trong căn nhà dột nát nữa.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức khánh thành và bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng”

tặng gia đình chiến sĩ Hơ Văn Hự.

Bà con gần gũi anh Tuyến chia sẻ, bố mẹ anh già yếu, thường xuyên đau ốm, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nếu không được sự quan tâm của cấp trên thì chưa biết đến khi nào gia đình Tuyến có căn nhà mới để ở. Được biết, năm 2014, đồng chí Tuyến lập gia đình, do chưa có điền kiện xây nhà nên ở cùng bố mẹ vợ tại xã Lâm Xa, huyện Bá Thước. Trong trận lũ tháng 8 năm 2018, ngôi nhà của gia đình bị lũ cuốn trôi. Trước hoàn cảnh khăn đó, Ban Thanh niên Quân khu quyết định trích quỹ “Ngôi nhà 100 đồng” hỗ trợ gia đình làm nhà mới. Ngôi nhà có diện tích 130m2, với tổng kinh phí xây dựng là 190 triệu đồng, trong đó, Ban Thanh niên Quân khu 4 hỗ trợ 80 triệu đồng.

 Đối với Trung úy Mùa Bá Tòng, quân nhân thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, trú ở bản Ka Trên, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An), khi nhớ lại niềm vui ngày khánh thành và nhận bàn giao “Ngôi nhà 100 đồng” của mình, không giấu được xúc động, anh chia sẻ: “Tôi rất vui và cảm động khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và Ban Thanh niên Quân khu. Vợ con được ở trong nhà mới vững chãi, tôi sẽ yên tâm hơn trong mùa mưa bão. Đây cũng là niềm động viên, khích lệ để tôi tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa cho đơn vị”. Được biết, “Ngôi nhà 100 đồng” tặng gia đình Trung úy Mùa Bá Tòng có diện tích gần 200m2, với kinh phí xây dựng 150 triệu đồng, trong đó, cán bộ, đoàn viên thanh niên Quân khu hỗ trợ 80 triệu đồng trích từ quỹ “Ngôi nhà 100 đồng”; cán bộ, đoàn viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 hỗ trợ ngày công xây dựng. 

 Thời gian qua, việc triển khai xây dựng Quỹ “Ngôi nhà 100 đồng” được tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 4 hưởng ứng ngày càng tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Tại các tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên đều có ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao trong tiết kiệm xây dựng Quỹ “Ngôi nhà 100 đồng”. Nhiều mô hình sáng tạo ra đời như mô hình “Thùng rác thanh niên”, “Ngôi nhà rác”…, với mục đích thu gom phế liệu đem bán để gây quỹ. Ban Thanh niên Quân khu 4 còn tuyên truyền sâu rộng tới tất cả các tổ chức Đoàn những hình thức tiết kiệm phù hợp với thực tiễn đơn vị, như: Tiết kiệm điện, nước, sinh hoạt phí; tiết kiệm thông qua phong trào “Chi đoàn không khói thuốc”; tiết kiệm tin nhắn, thời gian gọi điện thoại; thu gom nguyên vật liệu, phế thải… Do vậy, từ năm 2012 đến nay cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn Quân khu đã quyên góp được hơn 1,4 tỷ đồng, xây dựng được 22 ngôi nhà tặng cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

 Chiến sĩ Tô Thái Bảo, Đoàn viên Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tỏ ra rất tâm đắc với các hình thức tiết kiệm ý nghĩa này: “Tôi thấy phong trào tiết kiệm xây dựng Quỹ “Ngôi nhà 100 đồng” rất thiết thực. Chỉ tiết kiệm 100 đồng mỗi ngày đã giúp cho hàng chục cán bộ, đoàn viên vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thông qua đó, giáo dục cho thế hệ trẻ chúng tôi nâng cao ý thức tiết kiệm; giáo dục tinh thần tương thân tương ái, ý thức, trách nhiệm của thanh niên trong sinh hoạt và công tác. Giờ đây, chúng tôi luôn nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, nhất là phế liệu, không chỉ có thêm kinh phí góp Quỹ “Ngôi nhà 100 đồng mà còn làm sạch môi trường”.

 Theo Trưởng ban Thanh niên Quân khu 4, Thiếu tá Đặng Văn Danh, những năm qua, Chương trình “Ngôi nhà 100 đồng” đã được tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu tích cực triển khai thực hiện thông qua hình thức vận động mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiết kiệm 100 đồng/ngày; đồng thời tích cực tổ chức các phong trào tiết kiệm thông qua việc thu gom phế liệu để gây quỹ nhằm hỗ trợ những cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng nhà ở. Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Chương trình “Ngôi nhà 100 đồng” đến mọi cán bộ, đoàn viên thanh niên, nhất là chiến sĩ mới; gắn mô hình này với các cuộc vận động của tuổi trẻ, phong trào thi đua của đơn vị. Làm tốt việc thẩm định, xét duyệt, đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng, đúng đối tượng.

 Chương trình “Ngôi nhà 100 đồng” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình đồng chí, đồng đội, ý thức tiết kiệm, phát triển thành phong trào tiết kiệm rộng khắp, lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu. Chương trình đã góp phần giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên, đảng viên trong tuổi đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của tuổi trẻ Quân đội trong thời kỳ mới./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực