Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân

Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân

(ĐCSVN) - Đại tướng Lương Cường yêu cầu Tổng cục Chính trị tập trung chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; tăng cường nắm, quản lý, giải quyết, định hướng tốt tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn trong huấn luyện, nhất là với chiến sĩ mới.
Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng vinh danh 45 gương mặt trẻ xuất sắc
Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng vinh danh 45 gương mặt trẻ xuất sắc
(ĐCSVN) - 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 35 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân được bình chọn lần này là những điển hình ưu tú nhất, đại diện cho hàng...
Thăm cột mốc biên giới đặc biệt ngã ba Đông Dương
Thăm cột mốc biên giới đặc biệt ngã ba Đông Dương
(ĐCSVN) – Trong chuyến công tác tại tỉnh Kon Tum vào những ngày cuối tháng 3/2024, đoàn công tác Chương trình Hành trình về nguồn “Tháng Ba biên giới”...
Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng
Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng
(ĐCSVN) - Theo Bộ trưởng Tô Lâm, hợp tác giữa Bộ Công an với các doanh nghiệp về công nghệ thông tin của Hoa Kỳ có thể mang lại những lợi ích đáng kể...
Thừa Thiên Huế Cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ
Thừa Thiên Huế: Cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

(ĐCSVN) - Mặc dù thời tiết vẫn còn mưa tầm tã, nhưng với phương châm nước rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh đến đó, ngày 17/11, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ ra quân giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Tăng cường quan hệ đoàn kết quân dân
Tăng cường quan hệ đoàn kết quân dân

(ĐCSVN) - Chiều 16/11, tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, Hội nghị ký kết quy chế và chương trình phối hợp giữa Lữ đoàn 685, Vùng 4 Hải quân và địa phương đã diễn ra trang trọng, ý nghĩa. Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 685, Vùng 4 Hải quân và đồng chí Dương Hùng Cường, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Xây dựng Đề án thu hút, trọng dụng nhân tài trong quân đội
Xây dựng Đề án thu hút, trọng dụng nhân tài trong quân đội

(ĐCSVN) - Đại tướng Lương Cường khẳng định, đây là vấn đề cấp thiết, rất quan trọng và có tính thời sự nhằm xây dựng và thực hiện đột phá các chính sách, giải pháp thu hút, giữ gìn, trọng dụng nhân tài trong quân đội, nhất là trong lĩnh vực chỉ huy tham mưu, chính trị, khoa học - kỹ thuật và công nghệ quân sự; góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Công an Thành phố Huế xuyên đêm cứu giúp người dân bị nạn
Công an Thành phố Huế xuyên đêm cứu giúp người dân bị nạn

(ĐCSVN) - Tối ngày 15/11, Công an thành phố Huế cho biết, đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự (CSGT - TT) Công an TP Huế đã kịp thời cử cán bộ, chiến sỹ cứu giúp 1 bệnh nhân bị suy tim nặng đến Bệnh viện Trung ương Huế để cứu chữa.

Quân đội với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội
Quân đội với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội

(ĐCSVN) - Sự phát triển của Internet đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong đó có xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại Học viện Hải quân
Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại Học viện Hải quân

(ĐCSVN) - Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, thời gian qua, Học viện Hải quân đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Tổng kết 10 năm phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tổng kết 10 năm phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(ĐCSVN) - Trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trong 10 năm qua, công tác phối hợp giữa hai đơn vị đã được tiến hành thường xuyên, liên tục đúng chủ trương, chương trình đã ký kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự cũng như phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân khu 5.

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

(ĐCSVN) – Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam" được tổ chức và phát động trên môi trường Internet, không giới hạn về phạm vi địa lý. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng; cho rằng hợp tác Quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ Việt Nam – Campuchia; khẳng định sự hợp tác này chỉ có được trên nền tảng của sự tin cậy và hợp tác chân thành, được kiểm nghiệm qua thời gian.

Tư lệnh Lục quân Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Hoa Kỳ thăm Việt Nam
Tư lệnh Lục quân Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Hoa Kỳ thăm Việt Nam

(ĐCSVN) - Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao vai trò của Lục quân Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Hoa Kỳ trong việc phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai Bên; đề nghị Hoa Kỳ tiên đẩy mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó, tiếp tục tăng cường hỗ trợ Việt Nam nguồn lực cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa.

Tạo dựng giá trị nhân văn, niềm tin và đoàn kết trong công tác trại giam
Tạo dựng giá trị nhân văn, niềm tin và đoàn kết trong công tác trại giam

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long mong muốn, các đại biểu dự Hội nghị tích cực trao đổi, chia sẻ thông tin và đưa ra những giải pháp mang tính khả thi, vận dụng phù hợp với thực tiễn, đặc điểm tình hình của các nước thành viên; nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác quản lý trại giam, tạo môi trường xã hội lành mạnh cho sự phát triển của mỗi nước và của khu vực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 14/11/2023.

Tổng cục Chính trị phát động Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, “Nhà Đồng đội”
Tổng cục Chính trị phát động Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, “Nhà Đồng đội”

(ĐCSVN) - Trung tướng Nguyễn Văn Gấu kêu gọi các cơ quan, tổ chức, tập thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài Quân đội phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân” tham gia ủng hộ Chương trình để hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; “Nhà Đồng đội” cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn .

Quân khu 5 công bố, trao quyết định về công tác cán bộ
Quân khu 5 công bố, trao quyết định về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Sáng 10/11, tại Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì Hội nghị.

Giao lưu lực lượng bảo vệ biên giới, giáo viên, học sinh Việt Nam-Lào
Giao lưu lực lượng bảo vệ biên giới, giáo viên, học sinh Việt Nam-Lào

(ĐCSVN) - Chương trình với nhiều hoạt động sôi nổi do Đồn Biên phòng Hướng Lập (BĐBP Quảng Trị) phối hợp với Đại đội Biên phòng 321 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Savannakhet, Lào) tổ chức nhằm thắt chặt mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa lực lượng bảo vệ biên giới, giáo viên và học sinh và đặc biệt nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Việt Nam - Liên bang Nga chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai
Việt Nam - Liên bang Nga chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn, thời gian tới, các cơ quan chức năng của Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga sẽ củng cố, tăng cường hợp tác với Cục Cứu hộ - Cứu nạn/Bộ Quốc phòng - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Chính phủ Việt Nam.

Lữ đoàn 101 Vùng 4 Hải quân xứng danh đơn vị Anh hùng
Lữ đoàn 101 Vùng 4 Hải quân xứng danh đơn vị Anh hùng

(ĐCSVN) - Phát huy truyền thống đơn vị vinh dự 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là lực lượng cơ động sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thân yêu của Tổ quốc.

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật
Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

(ĐCSVN) - Không chỉ lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, các hình thức giáo dục, tuyên truyền pháp luật còn góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn 196 Hải quân trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Quân chủng Hải quân giao.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại khu vực biên giới biển
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại khu vực biên giới biển

(ĐCSVN) - Với chủ đề “Nâng cao ý thức, thượng tôn pháp luật, xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn”, chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động như: Triển lãm sách pháp luật; tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; phòng, chống khai thác thuỷ, hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU…

Tỉnh Bắc Giang được giao tuyển chọn và gọi 2 800 công dân nhập ngũ
Tỉnh Bắc Giang được giao tuyển chọn và gọi 2.800 công dân nhập ngũ

(ĐCSVN) - Năm 2024, theo Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 4/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Giang được giao tuyển chọn và gọi 2.800 công dân nhập ngũ. Quy trình thực hiện và tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện theo Luật NVQS năm 2015 và các văn bản, hướng dẫn hiện hành.