Phấn đấu xây dựng các khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh

Thứ hai, 14/11/2022 15:45
(ĐCSVN) - Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đăk Tiêng Kơ Tu, xã Đăk La, tỉnh Kon Tum, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng với sự đoàn kết thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu xây dựng các khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sáng 14/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đăk Tiêng Kơ Tu, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

Thôn Đăk Tiêng Kơ Tu có diện tích tự nhiên hơn 177 ha, 147 hộ (915 nhân khẩu), trong đó có 97% đồng bào dân tộc thiểu số. Thôn được chọn làm thôn điểm xây dựng nông thôn mới của xã, đến nay, thôn có 92,5% hộ được công nhận gia đình văn hóa; tỉ lệ học sinh ra lớp đạt 100%. Nhân dân trong thôn luôn tin tưởng, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tích cực giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc; an ninh trật tự tại luôn ổn định; không còn phong tục lạc hậu...


Đại tướng  Phan Văn Giang phát biểu tại Ngày hội

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà bà con nhân dân thôn Đăk Tiêng Kơ Tu nói riêng, huyện Đăk Hà và tỉnh Kon Tum nói chung đã đạt được. Đồng thời, gửi tới lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận ở địa phương và toàn thể nhân dân lời thăm hỏi chân thành, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đoàn kết là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Bác Hồ nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc; việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết đã trở thành nền nếp, nét đẹp truyền thống đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu tặng quà bà con thôn Đăk Tiêng Kơ Tu

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị lãnh đạo, chính quyền địa phương, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, chủ động cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm hơn nữa, tạo sức bật cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các vùng, địa phương; động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân, khích lệ động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng rằng, với sự đoàn kết thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu xây dựng các khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã trao 100 “Nhà Đại đoàn kết” trị giá 5 tỷ đồng tặng các gia đình còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; đại điện Quân khu 5, Quân đoàn 3, lãnh đạo tỉnh trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng nhân dân thôn Đăk Tiêng Kơ Tu, các gia đình chính sách, hộ nghèo và các gia đình tiêu biểu.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực