Phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Thứ sáu, 11/12/2020 18:37
(ĐCSVN) – Hội thảo khoa học: Phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới góp phần làm sáng rõ và phát huy những giá trị của danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” gắn với yêu cầu, nhiệm vụ Quân đội trong giai đoạn hiện nay.

Chiều ngày 11/12, tại Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giao, Trường Sĩ quan Chính trị và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: Phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí trong Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị, Ban Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội cùng đông đảo các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và hơn 600 cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Chính trị.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo thảo luận. (Ảnh: QĐ). 

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trung tướng Trần Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị nêu rõ, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị đạo đức của người quân nhân cách mạng được hình thành, bồi đắp gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta. Bước vào thời kỳ đổi mới, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được giữ vững, phát huy và lan tỏa thông qua Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị toàn quân. Phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới là một chủ đề lớn, liên quan đến tất cả các cấp, các ngành, các lực lượng, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Do vậy, Ban Tổ chức rất mong nhận được sự chia sẻ tri thức, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến chủ đề Hội thảo để góp phần làm sáng rõ và phát huy những giá trị của danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” gắn với yêu cầu, nhiệm vụ Quân đội trong giai đoạn hiện nay.

Tham dự Hội thảo, nội dung tham luận của GS, TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã khẳng định, “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý và tình cảm thân thương nhất mà Nhân dân ta trao tặng cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. “Bộ đội Cụ Hồ”, từ lời lẽ giản dị, rất đỗi chân thành và tự nhiên mà Nhân dân ta dành cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Không chỉ là một khái niệm khoa học, cao hơn thế, “Bộ đội Cụ Hồ” còn là một biểu tượng cao quý, một giá trị của văn hóa chính trị, văn hóa đạo đức và văn hóa quân sự Việt Nam hiện đại.

 GS, TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: QĐ).

Tiếp cận từ góc nhìn lịch sử vấn đề, đồng chí Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam cho rằng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là tài sản văn hóa tinh thần vô giá do Nhân dân trao tặng, gửi gắm niềm tin yêu đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Nó được hun đúc từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Giữ gìn và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” là một yêu cầu khách quan, một nhiệm vụ thiêng liêng vô cùng quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; bảo đảm cho Quân đội thực sự là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam mong muốn các nhà khoa học tham dự Hội thảo sẽ phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tập trung thảo luận làm rõ bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; những nội dung, yêu cầu giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng yêu cầu đại biểu các cơ quan, đơn vị Quân đội có mặt tại Hội thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo môi trường thuận lợi giúp cán bộ, chiến sĩ giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội thảo. (Ảnh: QĐ). 

Theo Ban Tổ chức,  Hội thảo đã nhận được 160 báo cáo tham luận khoa học của các thủ trưởng, các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội. Cùng với đó, là sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Chính trị và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội. Ban Tổ chức đã lựa chọn biên tập 60 bài tiêu biểu in trong Kỷ yếu Hội thảo theo lôgíc - lịch sử các vấn đề mà chủ đề Hội thảo đặt ra.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị đã khẳng định, với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, trí tuệ, trách nhiệm khoa học cao, Hội thảo khoa học: Phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả Hội thảo đã góp phần cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị toàn quân về nguồn gốc quá trình hình thành, phát triển của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm và đề xuất hệ thống giải pháp phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Phát huy thành công đó, thời gian tới, Trường Sĩ quan Chính trị và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội sẽ tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền để giá trị khoa học của cuộc Hội thảo tiếp tục được lan tỏa; tạo động lực đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Tạ Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực