Phát huy truyền thống quê hương Mười tám thôn Vườn Trầu

Thứ ba, 22/12/2020 15:07
(ĐCSVN)- Những kết quả đạt được của thế hệ trẻ lực lượng vũ trang huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) trong thời gian qua càng tô thắm thêm truyền thống gian lao mà anh dũng của những người chiến sĩ miền Đông, viết tiếp bản anh hùng ca của vùng đất Mười tám thôn Vườn Trầu lịch sử.

leftcenterrightdel

Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng. 

Nói đến địa danh Mười tám thôn Vườn Trầu, không ai không nhớ đến những người con ưu tú của vùng đất huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh), đó là đồng chí: Nguyễn Ánh Thủ, Phan Văn Hớn, Tố Kí… Cũng chính nơi đây những người chiến sĩ ưu tú kiên trung của Đảng, của dân tộc đã hoạt động, chiến đấu và anh dũng hy sinh như đồng chí: Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai…

Ra đời và phát triển trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng đó, lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hóc Môn đã không ngừng rèn luyện, chiến đấu, phát triển và trưởng thành. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng vũ trang Hóc Môn cùng với quân dân miền Đông chiến đấu giải phóng quê hương thống nhất đất nước. Với những thành tích đã đạt được trong chiến đấu, nhân dân và lực lượng vũ trang Hóc Môn được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, lực lượng vũ trang Hóc Môn làm tốt công tác xây dựng tiềm lực quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác quân sự địa phương. 

leftcenterrightdel

Trao khẩu trang y tế và quà cho Ban chỉ huy Quân sự thị xã Kiến Tường. 

Gặp chúng tôi tại Khu di tích quốc gia Ngã Ba Giồng, nơi ghi dấu tinh thần quật cường chiến đấu dũng cảm của các chí sĩ cách mạng trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, Trung tá Lê Bảo Trân – Chính trị viên Ban chỉ huy Huyện đội Hóc Môn tự hào nói: “Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ, dân quân Huyện Hóc Môn hôm nay không ngừng tu dưỡng, học tập và rèn luyện quyết tâm phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân đẩy mạnh công cuộc đổi mới; xây dựng địa bàn vững mạnh về chính tri, kinh tế, quốc phòng – an ninh, có đời sống văn hóa xã hội phát triển; xây dựng lưc lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh giao phó”.

Đảng bộ Ban chỉ huy Quân sự huyện luôn chú trọng công tác xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, thường xuyên tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ đạt hiệu quả cao, gắn với phát triển kinh tế với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc.

Trong năm 2020, Đảng ủy,  Ban chỉ huy Quân sự huyện chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, thông tư, kế hoạch của Đảng ủy Bộ Tư lệnh TP, của Huyện ủy, UBND huyện về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương. Lực lượng vũ trang huyện luôn tích cực, chủ động trong thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ như: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội đóng quân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Đồng thời đẩy mạnh việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên cương hải đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao công tác dự bị động viên, giáo dục quốc phòng- an ninh và công tác huấn luyện chiến đấu ở các cấp xã, phường, công ty xí nghiệp.

Hằng năm thường xuyên tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy sát với yếu cầu nhiệm vụ đề ra. Hội đồng quốc giáo dục quốc phòng, an ninh thường xuyên được củng cố đảm bảo 100%  chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng các chức sắc tôn giao, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức , đoàn viên, hội viên và học sinh THPT và các lực lượng nòng cốt từ huyện đến xã, thị trấn cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn. Thực hiện tốt tiêu chí “Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng” trong bộ tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020. Triển khai Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong lực lượng vũ trang  huyện Hóc Môn; kế hoạch về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Đơn vị dân vận tốt” kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020).

Năm 2020 trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID 19, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Tư lệnh TP, lực lượng vũ trang huyện Hóc Môn đã phối hợp với Sư đoàn 317, trường Đại học Ngoại ngữ - tin học TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn, tổ chức diễn tập phòng chống dịch COVID– 19. Ban chỉ huy đã giao nhiệm vụ, phân công cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở các khu vực cách ly và các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện với  tổng cộng 8 đợt hơn 300 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia.

Với tinh thần tương thân tương ái, lực lượng vũ trang huyện đã chi viện vật chất y tế, hậu cần cho thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) trong phòng, chống dịch COVID-19 5000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 100 bộ quần áo bảo hộ, 1000kg gạo và một số vật chất khác, với tổng trị giá 116 triệu đồng. Phối hợp các ban, ngành đoàn thể huyện Hóc Môn và đoàn Bộ Tư lệnh thăm, động viên tặng quà cán bộ, dân quân đang phục vụ tại các khu cách ly, qua đó tinh thần thái độ trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ những khó khăn của đồng bào miền Trung ruột thịt, lực lượng vũ trang huyện Hóc môn đã quyên góp ủng hộ đồng bào với số tiền 24.900.000 đồng.

leftcenterrightdel

Quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Thực hiện tốt phong trào“ Lực lượng vũ trang Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” công tác chính sách hậu phương quân đội. Làm tốt công tác chăm lo, thăm hỏi, tặng quà động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2020 và các thanh niên đang thi hành NVQS tại các đơn vị. Vận động cán bộ, chiến sỹ đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và xây dựng “Nhà tình nghĩa và sửa chữa nhà”, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Ngôi nhà 100 đồng”; lực lượng vũ trang huyện đã sửa chữa 1 căn nhà tình nghĩa tại huyện Củ Chi. Ngoài ra các đơn vị còn tổ chức hàng trăm ngày công lao động giúp dân: vệ sinh các kênh rạch, đường phố; tham gia điều tiết, giữ gìn trật tự giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao với địa phương và đơn vị kết nghĩa. Năm 2020, lực lượng vũ trang huyện Hóc Môn đã phối hợp các cơ quan có liên quan tiến hành cất bốc, di dời (theo đề án 1237) 9 hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Hiệp, Động Thạnh và di dời Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Xuân (712 bộ) về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hóc Môn theo quy định và tiếp nhận và hoàn chỉnh các hồ sơ chính sách theo các quyết định 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Những kết quả đạt được của thế hệ trẻ lực lượng vũ trang huyện Hóc Môn trong thời gian qua càng tô thắm thêm truyền thống Gian lao mà anh dũng của những người chiến sĩ miền Đông, viết tiếp bản anh hùng ca của vùng đất Mười tám thôn Vườn Trầu lịch sự tạo nên những dấu ấn vàng son trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: Nguyễn Trung Trực

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực