Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại Quân khu 9

Thứ hai, 20/09/2021 19:47
(ĐCSVN) - Chiều nay (20/9), đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến thăm và làm việc tại Quân khu 9.

Cùng đi với Đoàn còn có đại biểu Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch Nước, Tập đoàn T&T...

Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân tại buổi làm việc 

Thay mặt Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Quân khu - Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng của LLVT Quân khu. Theo đó, từ đầu năm đến nay, LLVT Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng về công tác QS, QP năm 2021; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; chủ động rà soát, kiểm tra, chuẩn bị doanh trại, lực lượng, phương tiện để tiếp nhận công dân từ nước ngoài về cách ly tại các đơn vị đúng quy định và sử dụng lực lượng tham gia phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

Quân khu đã làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho bộ đội, nhất là lực lượng trên tuyến biên giới và tuyến đầu chống dịch, bảo đảm tốt chế độ, chính sách và biểu dương, khen thưởng kịp thời. Quân khu còn triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức ký kết với các địa phương giúp nhân dân thu hoạch, vận chuyển nông sản, hàng hoá, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời, tổ chức tiêm vắc xin cho quan và dân trên địa bàn an toàn, hiệu quả. Ngoài ra, Quân khu còn tổ chức phiên chợ “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe thần tốc, quyết thắng đại dịch COVID-19 an sinh để an dân”, “Phiên chợ nghĩa tình quân - dân”, “Chuyến xe chia sẻ yêu thương, thắm tình quân dân”… với số tiền gần 114 tỷ đồng.

 Tập đoàn T&T Group tặng 10.000 bộ KIT xét nghiệm nhanh COVID-19 cho Quân khu trị giá 1,5 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá rất cao vai trò của LLVT Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ QS, QP; đặc biệt là Quân khu đã chủ động ngay từ đầu trong nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, đồng chí yêu cầu Quân khu cần có những kịch bản, phương án cụ thể để ứng phó với tình hình dịch; đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập trong bối cảnh mới, chú trọng diễn tập phòng, chống dịch bệnh, ứng phó thiên tai trước dự báo “khó khăn kép” là dịch bệnh đi kèm với thiên tai…; tập trung xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc khu vực biên giới, biển đảo. Đồng thời, chủ động phát triển kinh tế - xã hội sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Cũng trong dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch nước tặng quà lưu niệm cho Quân khu; Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 100 triệu đồng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 50 triệu đồng; Tập đoàn T&T Group tặng 10.000 bộ KIT xét nghiệm nhanh COVID-19 trị giá 1,5 tỷ đồng./.

Tin, ảnh: Hữu Tài

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực