Phối hợp quân dân y xây dựng khu vực phòng thủ Thủ đô

Thứ sáu, 29/03/2013 15:03

Các đơn vị quân dân y trên địa bàn Thủ đô phối hợp chặt chẽ xây dựng những mô hình mới trong công tác y tế quân sự tại địa phương, góp phần tích cực xây dựng khu vực phòng thủ cũng như chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, bộ đội và phòng chống thảm họa, dịch bệnh trên địa bàn.

Bên cạnh việc tiếp tục tổ chức xây dựng Tự vệ chuyên ngành Y tế vững mạnh, Hà Nội còn thường xuyên củng cố lực lượng, tổ chức diễn tập quân dân y hàng năm làm cơ sở đảm bảo y tế trong khu vực phòng thủ và chống thảm họa; kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của các phân đội tự vệ chuyên ngành y tế; sẵn sàng lực lượng tham gia đáp ứng xử lý tình huống khi có yêu cầu cũng như trong huấn luyện, diễn tập, tổ chức tự vệ tại các cơ sở y tế thuộc ngành theo mô hình mỗi đơn vị xây dựng từ 2 - 3 phân đội chuyên môn cấp cứu cơ động, vệ sinh phòng dịch cơ động, phẫu thuật cơ động và một số chuyên khoa tăng cường ở các bệnh viện đa khoa, đội phòng chống dịch cơ động, tổ cấp cứu 115 cơ động... Trong 5 năm qua, thành phố Hà Nội đã thực hiện cuộc diễn tập khu vực phòng thủ với sự tham gia của ngành Y tế - Ban quân dân y thành phố với nhiều nội dung phong phú từ triển khai đáp ứng y tế trong tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc phòng và dịch bệnh nguy hiểm đến tổ chức đảm bảo y tế cấp cứu nạn nhân, xử lý vệ sinh môi trường trong tình huống đánh chiếm mục tiêu giải thoát con tin; cấp cứu cứu chữa vận chuyển thương binh, nhân dân trong khắc phục hậu quả địch tiến công hỏa lực. Động viên cơ sở sản xuất phục vụ nhu cầu quốc phòng (dây chuyền sản xuất thuốc và sản xuất bông băng) thuộc công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Hà Nội...

Qua kết quả xây dựng, diễn tập và triển khai hoạt động thực tiễn trên địa bàn đã khẳng định tính cần thiết, hiệu quả mô hình mới của tự vệ chuyên ngành y tế trong các hoạt động của khu vực phòng thủ và phòng chống thảm họa trên địa bàn của ngành Y tế Thủ đô trong thời kỳ mới.

Trong những năm tới, công tác này tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức về công tác giáo dục quốc phòng an ninh; kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban quân dân y các cấp; xây dựng tiềm lực y tế quân sự địa phương trong khu vực phòng thủ thành phố cũng như xây dựng, nâng cao chất lượng các đơn vị dự bị động viên y tế; lực lượng tự vệ chuyên ngành./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực