Phụ nữ Quân đội tự tin, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ năm, 09/06/2022 23:19
(ĐCSVN) - Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, những năm gần đây, hàng vạn cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội (PNQĐ) đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự tin, sáng tạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với hơn 9 vạn cán bộ, hội viên, PNQĐ hiện đang có mặt ở hầu hết các loại hình đơn vị, đóng quân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trong điều kiện mới, PNQĐ đã tham gia trên các lĩnh vực, hoạt động của Quân đội. Phát huy vai trò nòng cốt, tổ chức Hội PNQĐ các cấp đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, tiêu chí người PNQĐ “4 tốt” (sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt), xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Triển khai hiệu quả các hoạt động quan tâm, hỗ trợ cán bộ, hội viên hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị và khu dân cư.

 

Điểm nhấn của công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong toàn quân là các tổ chức Hội đã được quan tâm xây dựng vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động. Việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ, cán bộ Hội được quan tâm đúng mức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tham mưu, đề xuất thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới được quan tâm thực hiện tốt, tạo điều kiện bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đồng thời tích cực, chủ động tham mưu các nội dung, biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ, giới thiệu nguồn quy hoạch, góp phần tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; một số đồng chí được phong quân hàm cấp tướng. Tính đến đầu năm 2022, tỷ lệ cán bộ nữ so với tổng số cán bộ đang công tác đạt 3%; số đảng viên nữ tham gia cấp ủy so với tổng số cấp ủy viên các cấp hiện đang công tác là 2,97%.

Theo Đại tá, TS. Phùng Thị Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, các tổ chức Hội trong toàn quân đã xây dựng, duy trì hơn 300 mô hình thi đua hiệu quả, tiêu biểu là mô hình “Phụ nữ thực hiện tốt điều lệnh, chính quy, kỷ luật”, “Vào phòng máy là vào vị trí chiến đấu”, “Ca trực kiểu mẫu”, “Phụ nữ khơi nguồn sáng tạo”, “Thương yêu, quý trọng bệnh nhân như người thân ruột thịt”, “Phụ nữ xung phong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình”, “Tổ phụ nữ 3 tốt”, “Phụ nữ 3 tiên tiến, mẫu mực”, “Theo gương Bác tiết kiệm tốt, tăng gia giỏi”…

Nữ quân nhân Việt Nam lên đường sang Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.
(Ảnh: Minh Anh)

Đặc biệt, với tinh thần trách nhiệm, PNQĐ đã tự tin, sáng tạo tham gia có hiệu quả trong những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó khăn của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, toàn quân đã có 41 nữ quân nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chị em còn là “sứ giả” của tình hữu nghị, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh và uy tín của phụ nữ Việt Nam nói chung, PNQĐ nói riêng trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, PNQĐ cũng tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều phương pháp, cách thức tổ chức sáng tạo, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc do PNQĐ triển khai đã được các cấp, các ngành, các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Trong “cuộc chiến” chống lại dịch COVID-19, toàn quân đã có hơn 9.000 lượt cán bộ, hội viên PNQĐ tình nguyện gác việc riêng, tham gia thực hiện nhiệm vụ trên các mặt trận chống dịch; trong đó có hơn 1.700 hội viên xung phong ra tuyến đầu. Cùng với đó, phụ nữ toàn quân đã vận động các nguồn ủng hộ tiền mặt và quà tặng trị giá hơn 20 tỷ đồng trao tặng cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu, hậu phương lực lượng tuyến đầu và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19... Nhiều chị em đã xung phong vào nơi khó khăn, gian khổ, kề vai sát cánh cùng các đồng đội để giúp đỡ, bảo vệ nhân dân, được nhân dân cả nước cảm phục, tin yêu...

Ghi nhận những kết quả nói trên, phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII (2021 - 2026), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc đã khẳng định, 5 năm qua, công tác phụ nữ và phong trào PNQĐ đã có bước phát triển mới, vững chắc, toàn diện. Từ phong trào phụ nữ đã tạo ra khí thế, động lực và môi trường tốt để đông đảo cán bộ, hội viên PNQĐ thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong mọi hoàn cảnh, trên các lĩnh vực công tác, PNQĐ đã luôn nêu cao ý chí quyết tâm, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa chăm lo xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; có nhiều đóng góp quan trọng vào phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Việt Nam và sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và tổ chức Hội các cấp sẽ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên PNQĐ. Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, vận động cán bộ, hội viên tích cực rèn luyện hướng tới mục tiêu xây dựng người PNQĐ thời kỳ mới “trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng thời, chú trọng nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, quân đội và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động; trong đó, trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt Phong trào “Phụ nữ Quân đội trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tiếp tục làm tốt hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nâng cao vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội các cấp trong xây dựng gia đình bền vững; đặc biệt quan tâm chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc, tiến bộ. Tích cực đề xuất các cơ chế, chính sách pháp luật bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em./.

Nguyễn Trung Kiên (Học viện Chính trị)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực