“Phụ nữ Viettel Kết nối - Trí tuệ - Nhân ái”

Thứ sáu, 15/10/2021 22:41
(ĐCSVN) - Với chủ đề “Phụ nữ Viettel Kết nối - Trí tuệ - Nhân ái”, ngày 15/10, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ VII nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự trực tiếp của 197 đại biểu.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ hiện Viettel có gần 12.000 nữ cán bộ nhân viên đang làm việc tại 10 quốc gia, chiếm gần 30% quân số toàn Tập đoàn, trong đó nữ giới tham gia quản lý các cấp chiếm gần 22% và 36% vị trí quản lý đầu ngành, cao gấp đôi trung bình tại các doanh nghiệp lĩnh vực CNTT-VT toàn cầu.

Đáng chú ý, xuyên suốt nhiệm kỳ 2016 - 2021, phụ nữ Viettel thể hiện đậm nét vai trò trong mọi lĩnh vực, ngành nghề như viễn thông trong nước, viễn thông nước ngoài; giải pháp công nghệ thông tin, dịch vụ số; sản xuất công nghệ cao, thương mại điện tử, logistics…, góp phần quan trọng trong thực hiện sứ mệnh tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số. Đặc biệt, hơn 10% làm việc trong những lĩnh vực mới và khó như an ninh mạng, không gian mạng, nghiên cứu chế tạo thiết bị 5G, thiết bị quốc phòng công nghệ cao…

 Thiếu tướng Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ Tập đoàn Viettel phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Đức Thọ)

Không chỉ đóng góp 474 sáng kiến, 1.549 ý tưởng, làm lợi gần 700 tỷ đồng, các cấp Hội phụ nữ toàn Tập đoàn cũng phát động gần 500 phong trào thi đua, bám sát chủ đề “Phụ nữ Viettel tự tin - sáng tạo - đảm đang”.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phụ nữ Viettel đã sáng tạo trong tổ chức triển khai công tác và phong trào bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp, thể hiện tinh thần tiên phong đổi mới, ứng dụng công nghệ.

Theo Thiếu tướng Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ Tập đoàn Viettel, năng lực và bản lĩnh của phụ nữ Viettel đã tạo niềm tin cho Đảng ủy, Ban TGĐ Tập đoàn giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng cho chị em. Tập đoàn gửi gắm niềm tin và chờ đón những giải pháp đột phá cho một chặng đường hoàn toàn mới, vì sự tiến bộ, bình đẳng của phụ nữ Viettel, tạo dựng thành công chung của Tập đoàn trong kiến tạo xã hội số Việt Nam và phát triển bền vững.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội đại biểu phụ nữ quân đội lần thứ VII; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ quân đội lần thứ VII./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực