Quân đoàn 1 khai mạc tập huấn cán bộ năm 2022

Thứ hai, 27/12/2021 22:55
(ĐCSVN) - Sáng 27/12, tại Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312), Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 khai mạc tập huấn cán bộ năm 2022. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn, Đại tá Trương Mạnh Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn – Trưởng ban tổ chức lớp tập huấn dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban tổ chức, tổ giáo viên, đại biểu các cơ quan chức năng của Quân đoàn.
Quang cảnh hội nghị tập huấn 

Tham gia lớp tập huấn các học viên là cán bộ chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn Quân đoàn. Trong thời gian 5 ngày (27/12 đến 31/12/2021) các học viên sẽ được thống nhất một số nội dung cơ bản là: Tổ chức, phương pháp huấn luyện, duy trì luyện tập các nội dung chiến thuật, đại đội bộ binh vượt sông trong hành trú quân, kiểm tra điều lệnh, phương pháp rèn luyện thể lực theo đội tuổi và phương pháp huấn luyện, kiểm tra bắn súng SPG-9 ban đêm; một số điểm mới tại thông tư 16/2000/TT-BQP ngày 21/02/2020 của Bộ Quốc Phòng quy định về áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng, phương pháp giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, tố cáo; một số nội dung cơ bản về bảo đảm kỹ thuật cho trang bị quân khí và một số vấn đề về phòng chống dịch COVID-19...

 Đại tá Trương Mạnh Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn – Trưởng ban tổ chức lớp tập huấn phát biểu chỉ đạo buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Đại tá Trương Mạnh Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn – Trưởng ban tổ chức lớp tập huấn nhấn mạnh, năm 2021 là một năm đầy khó khăn, vất vả thách thức đối với cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 1. Bên cạnh kết quả và thành tích đạt được của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua, công tác huấn luyện, SSCĐ ở một số đơn vị còn tồn tại hạn chế, bất cập. Do vậy, nội dung tập huấn năm nay là những vấn đề trọng tâm cốt lõi nhất để thống nhất chung trong công tác huấn luyện, SSCĐ ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân đoàn.

Đồng chí trưởng ban tổ chức lớp tập huấn cũng yêu cầu: Ban tổ chức, cán bộ khung lớp tập huấn quản lý, điều hành lớp tập huấn đúng chương trình, kế hoạch xác định; duy trì nghiêm chế độ hằng ngày, quản lý chặt chẽ quân số. Đối với tổ giáo viên và đội mẫu phải chuẩn bị tốt nội dung, tổ chức lên lớp chặt chẽ, an toàn, nhất là các nội dung liên quan đến đạn hơi, thuốc nổ, cơ động đêm. Học viên tham gia tập huấn chủ động khắc phục khó khăn, nắm chắc nội dung, để vận dụng vào thực tiễn quản lý, chỉ huy, huấn luyện bộ đội ở đơn vị cơ sở; thực hiện tốt công tác thi đua, cổ động thao trường và công tác phòng, chống dịch Covid -19./.

Tin, ảnh: Ngọc Lâm – Hương Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực