Quân đội và Công an phối hợp chặt chẽ thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Thứ ba, 02/08/2022 16:32
(ĐCSVN) - Sáng 2/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị giao ban thực hiện nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại Hội nghị

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng Ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định, chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi xác minh thông tin, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trên các lĩnh vực; xử lý đúng đắn, linh hoạt, hiệu quả các tình huống về quốc phòng-an ninh, đối ngoại không để bị động, bất ngờ. Chủ động nắm, theo dõi, nhận định, đánh giá, dự báo sớm tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, các chủ trương, chính sách nhằm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị

Lực lượng Biên phòng và công an các địa phương đã phối hợp trao đổi làm tốt công tác dân vận và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng hơn 20 nghìn lượt buổi, với trên 2.500.000 lượt người tham gia; giải quyết tốt vấn đề di cư tự do, ngăn chặn hàng nghìn trường hợp xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Các lực lượng quyết liệt triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia; bắt giữ, xử lý hàng chục nghìn đối tượng; phối hợp đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trên 1000 cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 72 sự kiện đặc biệt quan trọng, 22 đoàn khách quốc tế và bảo đảm an ninh, an toàn SEA Game 31. Chủ động hoạt động, duy trì các tổ chốt liên ngành trên tuyến biên giới đất liền; tổ chức trên 300 nghìn lượt tuần tra trên các tuyến biên giới, biển đảo...

 Đại biểu dự Hội nghị

Lãnh đạo hai Bộ xác định 6 tháng cuối năm 2022 công an, quân đội các đơn vị địa phương cần tiếp tục bám sát các quy định tại Nghị định số 03 triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bảo vệ các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng của đất nước. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác phối hợp vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp phát hiện, ngăn chặn vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm; làm tốt công tác phối hợp tuần tra kiểm soát tuyến biên giới.../.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực