Quân khu 3: Nỗ lực làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ

Thứ bảy, 24/11/2018 00:37
(ĐCSVN) - Với sự vào cuộc tích cực, đầy trách nhiệm, các địa phương trên địa bàn Quân khu 3 trong giai đoạn 2016-2018, đã rà soát, bổ sung hơn 9 nghìn hồ sơ liệt sĩ; phân tách, bàn giao 22.948 thông tin về liệt sĩ cho các địa phương, đơn vị, phục vụ công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Quang cảnh hội nghị.


Sáng 23/11, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018. Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá, giai đoạn 2016 - 2018, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đề án đến 100% cấp xã, phường, thị trấn; tổ chức tập huấn, hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp chặt chẽ với ngành lao động - thương binh và xã hội, hội cựu chiến binh các cấp rà soát, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tập thể, cá nhân cung cấp.

Với sự vào cuộc tích cực, đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành và Lực lượng vũ trang Quân khu, các địa phương trên địa bàn đã rà soát, bổ sung hơn 9 nghìn hồ sơ liệt sĩ, trong đó đã hoàn thiện thông tin 8.315 hồ sơ liệt sĩ, còn 1.174 hồ sơ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện; phân tách, bàn giao 22.948 thông tin về liệt sĩ cho các địa phương, đơn vị, phục vụ công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các địa phương trên địa bàn Quân khu cũng đã tổ chức tìm kiếm và quy tập được 70 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp trên địa bàn các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Dương... tổ chức lấy mẫu phẩm và bàn giao mẫu phẩm phục vụ giám định ADN bảo đảm kịp thời, chặt chẽ. Phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức lễ đón nhận, truy điệu, an táng 346 hài cốt liệt sĩ, do các đơn vị tìm kiếm, quy tập ở nước bạn Lào, Cam-pu-chia bàn giao, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, trọng thị được thân nhân liệt sĩ và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Tại hội nghị các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp nhằm phân tích, thu thập xử lý thông tin, gặp gỡ nhân chứng đối thoại, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Quân khu biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ. Đồng thời yêu cầu, Ban chỉ đạo 515 Quân khu tiếp tục chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 515 tỉnh; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục rà soát, xác minh, chuẩn hóa các thông tin về liệt sĩ để tích hợp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, báo cáo Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 515 quản lý; nỗ lực hoàn thành sớm các phần việc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức đón nhận hài cốt các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và thân nhân các liệt sĩ, góp phần cùng cả nước giải quyết tốt các chính sách tồn đọng sau chiến tranh.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao thưởng cho 04 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực