Quân khu 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hậu cần

Thứ năm, 30/12/2021 20:23
(ĐCSVN) - Năm 2021, với tinh thần chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, ngành hậu cần Quân khu 4 đã bám sát Chỉ lệnh công tác hậu cần của Tư lệnh Quân khu, Hướng dẫn của Tổng cục Hậu cần, Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Chủ động tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 30/12, Quân khu 4 tiến hành Hội nghị tổng kết công tác hậu cần năm 2021 bằng hình thức trực tuyến với 13 điểm cầu. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4 chỉ trì hội nghị. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo. Cùng dự có thủ trưởng các cơ quan quân khu.

Theo báo cáo, năm 2021, với tinh thần chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, ngành hậu cần Quân khu 4 đã bám sát Chỉ lệnh công tác hậu cần của Tư lệnh Quân khu, Hướng dẫn của Tổng cục Hậu cần, Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Chủ động tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả nội dung đột phá theo Chỉ lệnh công tác hậu cần năm 2021 đã xác định; các mục tiêu, chỉ tiêu đạt và vượt, đời sống ăn ở, nơi làm việc của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên; quản lý, chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội; các mô hình về hậu cần tiếp tục được củng cố và phát huy hiệu quả; công tác xây dựng cơ bản được triển khai chặt chẽ, tiến độ bảo đảm, chất lượng tốt; công tác huấn luyện, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp được duy trì thích ứng với tình hình dịch COVID-19; công tác xăng dầu quản lý chặt chẽ, quản lý, thống kê cấp phát đầy đủ, thanh quyết toán đúng quy định; công tác tăng gia, sản xuất chăn nuôi phát triển tốt, có nhiều mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống bộ đội.

Hội nghị Quân khu 4 tổng kết công tác hậu cần năm 2021.

Công tác vận tải chiến dịch, chiến thuật hoàn thành tốt các kế hoạch, vận chuyển đầy đủ, kịp thời; nhất là vận chuyển vắc-xin, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành hậu cần Quân khu.

Thực hiện tốt nền nếp chế độ công tác ngành, quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất hậu cần, thực hành tiết kiệm; duy trì hiệu quả phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hậu cần... Với những kết quả đó, năm 2021, ngành hậu cần Quân khu được Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc phong trào thi đua quyết thắng và hàng trăm tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4, đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được công tác hậu cần trong năm 2021. Bước sang năm 2022, đồng chí Phó Tư lệnh đề nghị: Cấp ủy, chỉ huy, cán bộ nhân viên hậu cần các cấp thường xuyên nắm chắc tình hình, đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Chủ động dự trữ lượng vật chất trang bị hậu cần cho các nhiệm vụ SSCĐ, nhất là phòng chống thiên tai, bão lụt. Quản lý chặt chẽ giá lương thực, thực phẩm, thực hiện tốt công tác khai thác, tạo nguồn, giữ vững ổn định chất lượng bữa ăn bộ đội.

Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, tổ chức tăng đàn, tái đàn gia súc, gia cầm; phát huy hiệu quả của các mô hình tăng gia sản xuất. Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khoẻ bộ đội, triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo quản, vận chuyển vắc-xin theo kế hoạch. Quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng các dự án xây dựng cơ bản.

Đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ quyết toán các dự án, kiên quyết không để tồn đọng, không để chậm tiến độ. Bảo đảm đầy đủ xăng dầu, khí tài xăng dầu cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu. Thực hiện nghiêm kế hoạch vận chuyển và tổ chức vận chuyển bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Cán bộ, nhân viên ngành hậu cần phải nắm chắc hệ thống văn bản, tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp quản lý chặt chẽ, tổ chức mua sắm vật chất hậu cần đúng quy định, pháp luật. Chống thất thoát, lãng phí, tham ô, tham nhũng./.

Tin, ảnh: Tường Hiếu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực