Quân khu 5: Phát động đợt thi đua cao điểm “ Lập công dâng Đảng”

Thứ tư, 30/12/2020 22:58
(ĐCSVN) - Chiều 30/12, Cục Chính trị (Quân khu 5) đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Lập công dâng Đảng”.

Theo đó, để tiếp tục lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 75 năm Ngày bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên và đón Xuân Tân Sửu 2021, thay mặt Hội đồng thi đua, khen thưởng Cục Chính trị, Thiếu tướng Võ Văn Hưng – Cục trưởng đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Lập công dâng Đảng”.

leftcenterrightdel
Quang cảnh lễ phát động.

Thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 16/02/2021 và chia làm 02 giai đoạn (Giai đoạn 1: Từ ngày 01/01 đến 02/02/2021. Giai đoạn 2: Từ ngày 03/02 đến 16/02/2021), với các nội dung, chỉ tiêu chủ yếu gồm: tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các kỳ Đại hội của Đảng; ý nghĩa tâm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bối cảnh, ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên; ý nghĩa cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Đồng chí Cục trưởng yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần quyết tâm cao trong triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp ngay từ đầu năm; 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao... Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, bám sát cơ sở, nghiên cứu sâu, hướng dẫn kỹ, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh, tham mưu đề xuất cho Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tư lệnh đúng, trúng, hiệu quả; phối hợp tổ chức tốt Chương trình “Xuân khu 5 đoàn kết, Tết thắm tình quân dân” và kế hoạch đưa bộ đội về ăn Tết với đồng bào dân tộc thiểu số.

 Đồng thời, quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 48 của Ban Bí thư, chỉ thị, quy định của Quân khu về tổ chức Tết năm 2021, nhất là các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, lễ tiết tác phong quân nhân; 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ không vi phạm pháp luật, kỷ luật, an toàn tuyệt đối về mọi mặt; thực hiện các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm./.

Tin, ảnh: Phan Định

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực