Quân khu 5: Triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Thứ ba, 20/07/2021 09:37
(ĐCSVN) – 6 tháng cuối năm, Quân khu 5 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương kiên quyết không dễ dịch bệnh lây lan vào đơn vị. Đồng thời, sẵn sàng mở rộng khu cách ly tập trung, triển khai bệnh viện dã chiến để tiếp nhận công dân đến cách ly, điều trị khi địa phương yêu cầu; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian đến.
 Trung tướng Thái Đại Ngọc, phát biểu kết luận hội nghị.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chiều 19/7, Quân khu 5 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) thời gian đến bằng hình thức trực tuyến. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quân khu ở 25 điểm cầu.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã khẳng định: Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng (BQP) về nhiệm vụ QS, QP năm 2021; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ QS, QP và công tác xây dựng Đảng; quán triệt, thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Chính phủ, BQP về xây dựng khu vực phòng thủ...

Đồng thời, Quân khu 5 đã chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch COVID-19; nhanh chóng triển khai sửa chữa, nâng cấp nhà kho bảo quản vắc xin với kinh phí trên 3,2 tỷ đồng: tổ chức điều động, ra quyết định lâm thời thành lập Đội quản lý kho vắc xin Quân khu và tổ chức tập huấn cho lực lượng bảo quản vắc xin, lực lượng lái xe, sẵn sàng tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin ngừa COVID-19 cấp cho các địa phương trên địa bàn Quân khu.

Bên cạnh đó, Quân khu 5 đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp và 28 tổ, đội phòng chống dịch cơ động; lắp đặt, hoàn thiện, đưa vào sử dụng phòng xét nghiệm PCR của Đội Y học dự phòng phục vụ cho nhiệm vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và các dịch bệnh khác trên địa bàn.

Thời gian đến, hội nghị xác định, cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “phòng, chống dịch phải có quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn để nhanh chóng bảo đảm sự bình yên cho người dân”; kiên quyết không dễ dịch bệnh lây lan vào đơn vị; các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn có dịch tạm dừng giải quyết đi phép, tranh thủ cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền; sẵn sàng mở rộng khu cách ly tập trung, triển khai bệnh viện dã chiến để tiếp nhận công dân đến cách ly, điều trị khi địa phương yêu cầu.

Cùng với đó cấp ủy, chỉ huy các cấp cần có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa huấn luyện vừa chống dịch; làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập KVPT các cấp; tổ chức huấn luyện, hội thi hội thao chặt chẽ nghiêm túc, có chất lượng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho mọi quân nhân thuộc quyền; giải quyết kịp thời những vẫn đề nảy sinh không để xảy ra đột biến; duy trì các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ…/.

Tin, ảnh: Phan Định

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực