Quân y Việt Nam và Sri Lan-ca chia sẻ, hợp tác về phòng, chống dịch Covid-19

Thứ hai, 01/02/2021 20:01
(ĐCSVN) - Tại điện đàm, hai bên nhất trí đề xuất với lãnh đạo Bộ Quốc phòng mỗi nước thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quân y, phòng chống dịch Covid-19 nhằm thiết thực triển khai Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước.

Chiều 01/2, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần QĐND Việt Nam (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng) đã điện đàm trực tuyến với Đại tướng Shavendra Silva, Quyền Tham mưu trưởng Quốc phòng kiêm Tư lệnh Lục quân Sri Lan-ca trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19. Tại điện đàm, Đại tướng Shevandra Silva cho biết, dịch Covid-19 ở Sri Lan-ca đang có xu hướng diễn biến phức tạp với việc ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mới mỗi ngày. Do vậy, quân đội Sri Lan-ca rất muốn học hỏi kinh nghiệm và quy trình quản lý, phòng ngừa dịch bệnh của quân đội nhân dân Việt Nam.

 
 Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên chủ trì cuộc điện đàm tại điểm cầu Hà Nội 

 Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y nhấn mạnh, công tác phòng, ngừa dịch Covid-19 luôn nhận được sự quan quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cũng như sự vào cuộc của tất cả các Bộ, ngành, địa phương trong đó Quân đội nhân dân Việt Nam đóng vai trò tiên phong. Việt Nam đánh giá cao thành quả của Chính phủ, vai trò của quân đội Xri Lanka và cá nhân Đại tướng Shavendra Silva với tư cách là người đứng đầu Trung tâm Tác chiến quốc gia Xri Lan-ca về phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời chia sẻ diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam thời gian qua, kinh nghiệm và quy trình áp phòng ngừa, kiểm soát và điều trị dịch Covid- 19 của Việt Nam nói chung và quân đội nói riêng.

Đại tướng Shavendra Silva tại điểm cầu Sri Lan-ca 

Đại tướng Shevandra Silva cảm ơn phía Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để vận dụng vào thực tế tình hình dịch bệnh ở Xri Lan-ca. Hai bên nhất trí đề xuất với lãnh đạo Bộ Quốc phòng mỗi nước thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quân y, phòng chống dịch Covid-19 nhằm thiết thực triển khai Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Xri Lan-ca đã ký năm 2011./.

Tin, ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực