Ra mắt Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng phiên bản tiếng Anh và Báo điện tử Quốc phòng

Thứ năm, 19/12/2013 16:36

(ĐCSVN) - Sáng 19/12, Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Lễ ra mắt Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng phiên bản tiếng Anh (www.bqp.vn; www.mod.gov.vn) và Báo điện tử Quốc phòng (www.baodientu.bqp.vn).

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Trung tướng Phan Văn Giang, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng; Trương Minh Tuấn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện Bộ Thông tin-Truyền thông; Trung tâm Thông tin KHQS (Bộ Quốc phòng).

 Các đồng chí lãnh đạo ấn nút ra mắt Cổng TTĐT (phiên bản tiếng Anh) và
Báo Điện tử Quốc phòng - Ảnh: Anh Thu

Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng phiên bản tiếng Anh được thiết kế, xây dựng trên nền kỹ thuật công nghệ hiện đại, với các hình thức thông tin đa phương tiện được tổ chức thành các khối thông tin quản lý, chỉ đạo điều hành, thông tin giới thiệu, cơ sở dữ liệu, tư liệu, hình ảnh, video và thông tin cập nhật về tình hình thời sự, chính trị, quân sự, quốc phòng trong nước và quốc tế. Nội dung thông tin chủ yếu giới thiệu về Bộ Quốc phòng; lịch sử hình thành và phát triển của quân đội nhân dân Việt Nam và các đơn vị trong quân đội nhân dân Việt Nam; tổ chức hoạt động của Dân quân tự vệ Việt Nam; vũ khí trang bị; Quân kỳ, Quân hiệu, trang phục quân đội nhân dân Việt Nam; hệ thống giáo dục đào tạo, quân y, bảo vệ môi trường, kinh tế, quốc phòng, văn hóa thể thao. Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng phiên bản tiếng Anh giới thiệu các cơ sở dữ liệu, tư liệu hình ảnh, video về quân sự, quốc phòng; cập nhật thông tin về chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phản ánh việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng vũ trang nhân dân.

Báo điện tử Quốc phòng là cơ quan truyền thông đa phương tiện của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Báo hoạt động theo tôn chỉ, mục đích “Thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức quốc phòng an ninh, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại quân sự, quốc phòng; phản ánh của các lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng”. Báo điện tử Quốc phòng có các chuyên mục: Quốc phòng - An ninh, Chính trị - xã hội, Đối ngoại, Quốc tế, Kinh tế, Văn hóa - Thể thao, Khoa học - Công nghệ, Quân sự thế giới, Vũ khí - trang bị, Đời sống, Bạn đọc, các chuyên đề - sự kiện... các cơ sở dữ liệu, tư liệu, hình ảnh về quân sự - quốc phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phan Văn Giang, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng cho biết: Sau 1 năm hoạt động, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng đã từng bước khẳng định vị trí, chức năng là cổng tích hợp thông tin, đồng thời là cơ quan báo điện tử, truyền thông đa phương tiện của Bộ Quốc phòng trên Internet; là nơi cung cấp, trao đổi, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng, bước đầu đáp ứng được yêu cầu đề ra theo lộ trình phát triển Chính phủ điện tử. Việc ra mắt Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng phiên bản tiếng Anh và Báo điện tử Quốc phòng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của ngành thông tin khoa học quân sự nói chung và Trung tâm khoa học nói riêng. Qua đó khẳng định bước phát triển trong việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động của các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng theo lộ trình phát triển Chính phủ điện tử, phù hợp với tiến trình xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Đây là kênh thông tin chính thức cung cấp, trao đổi thông tin về các hoạt động quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng trên Internet, đem lại tiện ích cho người sử dụng Internet trong và ngoài nước; gắn bó mật thiết với các bộ, ngành, đơn vị, đồng thời giúp bạn bè trên thế giới hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực