Sóc Trăng: Tăng cường thông tin tuyên truyền về biển đảo

Thứ năm, 24/01/2013 16:40

Theo ông Võ Thanh Quang, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng, năm 2013 tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp, thực hiện các giải pháp đồng bộ để quy chế khu vực biên giới biển nhanh chóng đi vào cuộc sống và nội dung tuyên truyền ngày càng gần gũi, sát thực hơn.

Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Sóc Trăng sẽ phối hợp chặt chẽ để từng bước giúp cho người dân và ngư dân nhận biết về các vùng biển nhạy cảm đang tranh chấp, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong việc phát hiện, báo tin về tình hình xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh, cứu hộ cứu nạn cho lực lượng BĐBP...

Trong những năm qua, nhờ làm tốt chương trình phối hợp với công tác chỉ đạo, kế hoạch cụ thể và phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn nên công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại đáp ứng được yêu cầu đề ra, nội dung các văn bản pháp luật liên quan khu vực biên giới biển kịp thời đến với nhân dân. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc đã được tuyên truyền mạnh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, các báo đài địa phương với các nội dung như: kiến thức cơ bản về pháp lý của Việt Nam và Quốc tế về biển, lãnh thổ quốc gia; công tác quản lý nhà nước trong bảo vệ, khai thác và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên biển...

Trên cơ sở chương trình phối hợp, Bộ chỉ huy BĐBP Sóc Trăng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kết hợp với việc tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương trên khu vực biên giới biển các chủ trương, biện pháp thực hiện . Phối hợp cùng Báo Sóc Trăng phản ánh kịp thời công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp dân xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, huấn luyện chiến sĩ mới, đưa hình ảnh người lính mang quân hàm xanh gần gũi với cuộc sống, với nhân dân. Qua đó giúp cho cán bộ, công nhân viên chức, chiến sỹ và nhân dân đề cao cảnh giác với âm mưu "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; cổ vũ phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên phòng./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực