Sức trẻ nơi biên cương Tổ quốc

Thứ bảy, 18/06/2022 21:12
(ĐCSVN) - Khắc sâu lời Bác dạy: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) luôn xung kích trong thực hiện nhiệm vụ; nỗ lực vì sự bình yên và phát triển của dải biên cương Tổ quốc. Qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng đồng bào các dân tộc vùng biên.
 Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Phú Gia, BĐBP Hà Tĩnh giúp đồng bào Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh thu hoạch lúa. Ảnh: Minh Toàn.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh được biết đến là một “điểm sáng” trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Bám sát chỉ đạo của trên và tình hình thực tiễn, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP Hà Tĩnh đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức Đoàn. Cùng với công tác tuyên truyền, nhiều hình thức hoạt động phong phú đã được triển khai. Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Đoàn các cấp trong BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức được 95 buổi sinh hoạt theo chủ đề, diễn đàn, tọa đàm, học tập truyền thống, sân khấu hóa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong đó, điển hình như sinh hoạt với chủ đề “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; “Biên giới quốc gia và lực lượng BĐBP”; “Chiến thắng Đồng Lộc - Giá trị lịch sử và hiện thực”; “Tiếp bước truyền thống anh hùng”; “Hành trình theo chân Bác”; “Âm vang tháng ba”... Tổ chức Đoàn các cấp cũng đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời Bác Hồ dạy đối với BĐBP”, “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

Theo đồng chí Đại tá Hà Học Chiến, Chính ủy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, đội ngũ ĐVTN lực lượng BĐBP đã luôn khẳng định được vai trò trong các nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ an ninh biên giới; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; hỗ trợ Nhân dân phát triển sản xuất… Đặc biệt, trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đến đầu năm 2022, tuổi trẻ BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ trên 13.000 ngày công, xây dựng 16 nhà văn hóa thôn, xã, thi công trên 18km đường giao thông nông thôn, chỉnh trang trên 300 vườn hộ cho các gia đình chính sách, góp phần đưa 3 xã biên giới về “đích” nông thôn mới. Lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng trực tiếp kèm cặp, hỗ trợ 250 cháu học sinh được các đơn vị nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Chiến sĩ trẻ Đồn Biên phòng Mường Lạn (Sơn La) tổ chức tuần tra đường mòn, lối mở trên khu vực biên giới. Ảnh: Hữu Quyết.

Tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La, ĐVTN chiếm hơn 40% quân số toàn lực lượng. Nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiều ĐVTN đã tình nguyện đảm nhận những khâu yếu, việc khó của đơn vị; nhiều cán bộ trẻ được giao những nhiệm vụ cán bộ chủ chốt ở các đơn vị cơ sở. Điển hình là trước yêu cầu thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch COVID-19, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên một cách đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế; xung kích, vượt qua mọi khó khăn, cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Thời điểm dịch diễn biến phức tạp, đã có hơn 300 cán bộ, ĐVTN xung kích tham gia 54 tổ, chốt quản lý, bảo vệ biên giới, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, kiểm soát dịch COVID-19; phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Những chiến sĩ trẻ mang quân hàm xanh đã góp phần quan trọng trong sự ổn định, phát triển của hơn 286 bản làng biên giới trên dọc tuyến biên giới của tỉnh Sơn La.

 Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Tuyên Bình, BĐBP Long An giúp đỡ nhân dân tại địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Đào Đình Luyện.

Có thể thấy, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, tuổi trẻ BĐBP đã xung kích trên mọi lĩnh vực và đạt được nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng cán bộ, ĐVTN đã luôn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia. Đồng thời, trong cuộc chiến đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, cán bộ, ĐVTN lực lượng BĐBP luôn kiên cường, dũng cảm thể hiện ý chí sắt đá, tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm. Đối với nhiệm vụ phòng, chống COVID-19, gần 14 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ BĐBP, trong đó hơn 50% là cán bộ, ĐVTN hơn 2 năm qua bám trụ tại gần 2.000 tổ, chốt biên giới để chống dịch trong điều kiện ngủ lán, nằm rừng, thời tiết khắc nghiệt, thiếu thốn mọi bề nhưng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch.

Cùng với đó, tuổi trẻ BĐBP trên các tuyến biên giới đã thực sự là lực lượng tiêu biểu, điển hình của tuổi trẻ toàn quân và cả nước trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiếp tục duy trì tốt chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi Đồn Biên phòng” đỡ đầu gần 3.000 cháu có hoàn cảnh khó khăn; có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả để vận chuyển, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nấu cơm từ thiện, tặng quà, thiết bị phòng, chống dịch bệnh và tích cực tham gia thu hoạch nông sản cho Nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh. Anh Lý A Sơn ở xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết: “Các bạn trẻ Bộ đội Biên phòng đã rất tích cực giúp đỡ, hỗ trợ gia đình tôi và người dân trong bản ổn định đời sống, phát triển sản xuất. Bà con luôn tin tưởng và gắn bó cùng Bộ đội Biên phòng trong giữ gìn an ninh khu vực biên giới”./.

Phạm Minh Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực