Tận tình cứu người Trung Quốc gặp nạn

Thứ ba, 17/07/2012 10:37

Chiều 16-7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức biểu dương, khen thưởng những quân nhân đã kịp thời cứu người nước ngoài bị nạn là Kiến trúc sư Trương Lâm Phong (Zhang Lin Fang), hiện đang làm việc tại Văn phòng Đại diện hãng Hàng không CATIC Bắc Kinh tại Việt Nam. Sau cấp cứu ban đầu, anh Trương Lâm Phong đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Việt - Pháp, hiện sức khỏe đang hồi phục tốt.

 

Thiếu tướng Phí Quốc Tuấn trao tặng bằng khen cho 3 quân nhân làm việc tốt.

Qua tìm hiểu phóng viên được biết, ngày 11-7, ba đồng chí gồm: Thượng úy Nguyễn Văn Hiển - Cán bộ; Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Ngô Anh Quý - Nhân viên và Thượng úy QNCN Hà Huy Phượng - lái xe thuộc Văn phòng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao nhiệm vụ đi nhận chiến sĩ mới từ Sơn Tây về Hà Nội. Vào khoảng 12 giờ 45 phút, trên đường trở về, khi xe đang cơ động trên Đại lộ Thăng Long thì Thượng úy Nguyễn Văn Hiển phát hiện một nam thanh niên nằm bất động giữa đại lộ. Ngay lập tức, Thượng úy Nguyễn Văn Hiển yêu cầu lái xe dừng lại và tiếp cận nạn nhân. Nhận thấy nạn nhân tình trạng sức khỏe nguy cấp, ngay lập tức Thượng úy Hiển cùng các đồng đội đưa nạn nhân vào bóng mát bên đường sơ cứu. Kiểm tra giấy tờ, xác định danh tính, được biết nạn nhân là người nước ngoài và trong điều kiện sự sống mong manh nếu không được cứu chữa kịp thời sẽ dễ dẫn đến tử vong. Không chút do dự, Thượng úy Nguyễn Văn Hiển cùng các đồng chí trên xe khẩn trương đưa nạn nhân vào Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bộ Công an để cấp cứu, đồng thời điện báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Sau khi tỉnh lại, nạn nhân cho biết anh là Kiến trúc sư Trương Lâm Phong (Zhang Lin Fang) đang làm việc tại Văn phòng Đại diện hãng Hàng không CATIC Bắc Kinh tại Việt Nam... Thượng úy Nguyễn Văn Hiển đã bàn giao giấy tờ, tài sản (trị giá khoảng 10 triệu đồng) của anh Trương Lâm Phong cho cơ quan chức năng. Sau cấp cứu ban đầu, anh Trương Lâm Phong đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Việt - Pháp, hiện sức khỏe đang hồi phục tốt.

Trước những việc làm ân nghĩa của Bộ đội Việt Nam, ông Lâm Canh- Trưởng Văn phòng Đại diện hãng Hàng không CATIC Bắc Kinh (Trung Quốc) tại Việt Nam rất xúc động. Ông nói: "Thay mặt cho hãng Hàng không CATIC và cá nhân người bị nạn, tôi xin bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nói chung, đặc biệt với 3 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam là: Nguyễn Văn Hiển, Ngô Anh Quý và Hà Huy Phượng". Thay mặt Văn phòng Đại diện hãng Hàng không CATIC Bắc Kinh (Trung Quốc) tại Việt Nam, ông Lâm Canh đã tặng quà Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Thiếu tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tặng bằng khen và trao thưởng cho 3 đồng chí Thượng úy Nguyễn Văn Hiển, Thượng úy QNCN Ngô Anh Quý và Thượng úy QNCN Hà Huy Phượng. Đối với các chiến sĩ đi trên xe tham gia hỗ trợ cứu người bị nạn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng có hình thức khen thưởng kịp thời.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực