Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid-19

Thứ ba, 27/04/2021 21:13
(ĐCSVN) - Hiện nay, Bộ đội Biên phòng duy trì 1.613 tổ chốt chặn với hơn 7.500 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với 3.000 người của các lực lượng chức năng khác. Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, xử lý gần 14.000 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, kênh, rạch trên biên giới, vùng biển, tập trung các hướng, địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì cuộc họp 

Thời gian qua, toàn quân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị. Toàn quân đang cách ly 7.062 người tại 51 điểm, bảo đảm không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly; cơ bản hoàn thành tiêm đợt 1 với tổng số 20.000 liều vắc-xin AstraZeneca cho các lực lượng thuộc bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3, biên phòng, lực lượng tham dự Army Games, nhân viên khu cách ly, nhân viên y tế… Toàn quân đang triển khai tiêm vắc-xin đợt 2 theo kế hoạch; đồng thời đôn đốc, duy trì thực hiện 5K tại các đơn vị.

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng duy trì 1.613 tổ chốt chặn với hơn 7.500 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với 3.000 người của các lực lượng chức năng khác; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cao điểm về phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn tuyến biên giới với trên 6.000 buổi cho gần 1 triệu lượt người dân; cấp phát gần 1 triệu tờ rơi, tờ gấp về phòng, chống dịch; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và 2.700 cuốn sổ tay hỏi đáp về dịch COVID-19; tuyên truyền gần 6.000 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh. Các đơn vị cử 1.100 tổ/4.200 cán bộ, chiến sĩ đến từng thôn, bản, hộ gia đình để trực tiếp tuyên truyền. Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, xử lý gần 14.000 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, kênh, rạch trên biên giới, vùng biển, tập trung các hướng, địa bàn trọng điểm, phức tạp; phối hợp với các lực lượng nắm chắc diễn biến tình hình; dự báo kịp thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để có phương án chỉ đạo ứng phó phù hợp với từng cấp độ dịch, sát với tình hình thực tế; thành lập thêm 50 tổ, chốt; tăng cường hợp tác quốc tế, đối ngoại biên phòng; chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng để thống nhất biện pháp ngăn chặn, xử lý theo đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới, vùng biển không tiếp tay, bao che, đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép; điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng, đường dây đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép.

leftcenterrightdel
Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại cuộc họp 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng các lực lượng tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch  trong giai đoạn hiện nay, nhất là tuyến biên giới; siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, tập trung các hướng, địa bàn trọng điểm; chú trọng việc nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh, dự báo kịp thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để có phương án chỉ đạo ứng phó phù hợp với từng cấp độ dịch, sát với tình hình thực tế; cần có phương án, kế hoạch cụ thể xử lý khi cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng phối hợp tham gia phòng, chống dịch bị nhiễm COVID-19; tăng cường hợp tác quốc tế, đối ngoại biên phòng trong công tác phòng, chống dịch và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin với các lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng để thống nhất biện pháp ngăn chặn, xử lý theo đúng quy định của Hiệp định biên giới.

leftcenterrightdel
Nguồn: VTV 

Tiếp tục làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị, thi đua khen thưởng, động viên bộ đội luôn vững vàng về tư tưởng, yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, giữ vững quyết tâm bám trụ bảo vệ biên giới và phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn dịch xâm nhập vào nước ta. Đồng thời, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng, đường dây đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động của quân đội, Bộ đội Biên phòng trong phòng, chống dịch.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực