Tăng cường tình đoàn kết quân - dân nơi biên giới

Thứ năm, 16/09/2021 23:23
(ĐCSVN) - Thời gian qua, Đồn Biên phòng Tam Quang, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An đã hoàn thành suất sắc "nhiệm vụ kép", vừa giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, củng cố cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội... vừa tham gia phòng, chống đại dịch Covid -19.

Phòng chống dịch COVID - 19

Đồn Tam Quang được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 24 km đường biên giới tuyến Việt Nam - Lào với 5 cột mốc quốc giới. Địa bàn đơn vị phụ trách là xã biên giới Tam Quang, huyện Tương Dương gồm có 11 bản, làng, có 5 dân tộc cùng chung sống (gồm Kinh, Thái, Poọng, Đan Lai, Khơ Mú) với tổng số 1.980 hộ, 8.061 nhân khẩu.

Nhằm ứng phó có hiệu quả với đại dịch COVID - 19, đơn vị đã kịp thời tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quy định trong công tác phòng, chống dịch (PCD) COVID 19; đồng thời hướng dẫn, phối hợp các làng, bản thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, loa kéo cơ động bằng tiếng đồng bào các dân tộc để đồng bào dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Triển khai các biện pháp PCD COVID - 19 theo phương châm “4 tại chỗ”; thành lập và phát huy vai trò của Tổ phản ứng nhanh, Tổ truy vết, Tổ giám sát hoạt động cách ly tập trung và cách ly tại nhà PCD COVID - 19 trong việc tuyên truyền, vận động rà soát các đối tượng theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lập danh sách các trường hợp lao động làm ăn xa về địa bàn để quản lý, theo dõi; tiến hành truy vết F2, F3 để phân loại đưa ra phương án cách ly phù hợp với từng đối tượng.

Đơn vị bàn giao các công trình phụ trợ điểm Trường mầm non Bản Tùng Hương 

Trực tiếp kêu gọi, vận động cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ vật tư, thiết bị y tế PCD COVID - 19 trị giá hơn 87 triệu đồng; hỗ trợ UBMTTQ huyện Tương Dương, UBND, Trạm y tế xã Tam Quang, các đồn Biên phòng tuyến đầu vật tư y tế PCD COVID - 19 tổng trị giá hơn 56 triệu đồng. Ngoài ra, cấp, phát miễn phí cho Nhân dân trên địa bàn 1.650 khẩu trang, 300 bánh xà phòng với tổng trị giá hơn 17 triệu đồng. Ông Vi Văn Thăm, Trưởng bản Tùng Hương, xã Tam Quang, chia sẻ: "Được cán bộ Đồn Biên phòng Tam Quang tuyên truyền, hướng dẫn, đến nay người dân trong bản đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác PCD COVID - 19, người lao động đi làm ăn xa từ vùng dịch trở về đã tự giác khai báo y tế và chấp hành nghiêm quy định cách ly PCD COVID - 19”.

Trao tặng công trình dân sinh

Để triển khai hiệu quả công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã chủ động tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng, tìm hiểu hoàn cảnh các hộ dân cần được xây dựng nhà ở mới để có kế hoạch hỗ trợ. Đồng thời, trực tiếp kêu gọi, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình dân sinh, huy động hàng trăm ngày công cán bộ, chiến sỹ đơn vị tiến hành xây dựng, giúp các hộ gia đình vận chuyển vật liệu, san nền...   

Đến thăm ngôi nhà khang trang của gia đình bà Vi Thị Thế, 75 tuổi, ở bản Tùng Hương, xã Tam Quang, không giấu nổi sự xúc động: “Trước đây, 3 bà cháu sống trong ngôi nhà nhỏ thưng ván gỗ, lợp mái tôn xập xệ. Cả đời tôi chưa bao giờ mơ ước có được ngôi nhà như thế này, cảm ơn các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Quang nhiều lắm”. Gia đình bà Thế thuộc diện hộ nghèo, neo đơn, chồng đã mất, 2 đứa con cũng mất, hiện tại bà đang nuôi 2 đứa cháu.

Cùng với gia đình bà Vi Thị Thế còn có nhiều hộ khó khăn khác như gia đình anh Viêng Văn Liêng, Lô Văn Mi, ông Lô Văn Dục (bản Tùng Hương) cũng được cán bộ, chiến sỹ đơn vị ủng hộ ngày công, vật liệu xây dựng nhà ở kiên cố thông qua nguồn kinh phí kêu gọi hỗ trợ từ nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. Có thể nói, hoạt động này đã giúp bà con yên tâm lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tính từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng được 4 ngôi "Nhà tình thương" với tổng kinh phí trên 250 triệu đồng, qua đó khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Việc giúp các hộ gia đình nghèo xây dựng nhà ở còn tạo cho người dân chủ động, tự tin để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, ủng hộ xây dựng các công trình phụ trợ điểm trường mầm non bản Tùng Hương trị giá 125 triệu đồng (trong đó, nhà hảo tâm hỗ trợ 95 triệu đồng, đơn vị đóng góp 30 triệu đồng); xây dựng công trình “Bể nước quân dân” nhằm phục vụ nước sạch sinh hoạt cho 30 hộ dân bản Tùng Hương và đơn vị, trị giá 50 triệu đồng do đơn vị đóng góp cùng hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sỹ tham gia xây dựng công trình…

Giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội

Thực hiện phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã kiên trì bám dân, bám làng, bản. Từ tuyên truyền, vận động về phương thức canh tác, cách nuôi trồng đến vệ sinh làng bản, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất đến chủ động tìm cách làm, mô hình sản xuất mới để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Qua nhiều mô hình hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi, trồng lúa nước, trồng cây ăn quả và trao tặng 72 con lợn giống, 5 con dê giống, 3 con bò sinh sản…

Thực hiện Chị thị 681-CT/ĐU, ngày 08/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP về việc phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, đơn vị đã phân công 23 đảng viên phụ trách 105 hộ gia đình trên địa bàn đơn vị quản lý. Hiện nay, ở xã Tam Quang đã có 20 hộ/80 khẩu thuộc nhóm hộ nghèo và hộ khó khăn được các đảng viên biên phòng giúp đỡ thoát nghèo, 15 hộ viết đơn ra khỏi hộ cận nghèo, 20 hộ cam kết không tái nghèo.

Xác định "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", thời gian qua, cán bộ chiến sĩ đơn vị luôn tích cực trong công tác an sinh xã hội, hết lòng giúp đỡ, chăm lo đời sống của đồng bào các dân tộc. Từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, các em học sinh với tổng trị giá vật chất và kinh phí hơn 600 triệu đồng.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang, thời gian qua, Đồn Biên phòng Tam Quang đã làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị còn giúp địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, tạo nền móng vững chắc để xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

 

Bài, ảnh: Nguyễn Hợi - Lê Thạch

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực