Tập trung xây dựng Học viện Chính trị chính quy, tiên tiến, mẫu mực

Thứ tư, 14/09/2022 23:18
(ĐCSVN) - Đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm học 2022 - 2023, Học viện Chính trị cần đẩy mạnh các hoạt động giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, tập trung xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, xứng đáng với lịch sử hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành.

Sáng 14/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tới dự và phát biểu chỉ đạo.

 Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị đọc diễn văn khai giảng.

Trong diễn văn khai giảng năm học mới, Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị khẳng định, năm học 2021 - 2022, trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều tác động lớn đến mọi mặt đời sống xã hội, song với sự quan tâm thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và sự đoàn kết, nhất trí của tập thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, toàn Học viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đặc biệt, năm học 2021 - 2022 vừa qua, Học viện Chính trị đã có 60 đồng chí đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp Học viện; xét và đề nghị công nhận 09 nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng; 03 giảng viên được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư; 100% học viên có kết quả học đạt yêu cầu, trong đó có 98,23% đạt khá, giỏi; 100% học viên rèn luyện tốt và khá. Học viện tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.

Bên cạnh nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện đã được triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Năm học 2021 - 2022, Học viện đã nghiệm thu 116 đề tài, trong đó có 100 đề tài đạt xuất sắc (86,2%); triển khai gần 140 công trình, đề tài các cấp; mở mới 01 đề tài cấp Quốc gia; 15 đề tài đoạt Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ XXII”; tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học cấp Học viện, 13 hội thảo khoa học cấp khoa, viện… Những kết quả trên đã góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên, học viên. Đồng thời, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cũng được từng bước nghiên cứu làm rõ, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Kết thúc năm học 2021 - 2022, Học viện Chính trị có 03 tập thể và 03 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 02 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 09 tập thể và 22 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 06 đồng chí được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 25 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng, 23 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến…Học viện được đề nghị Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Cờ thi đua.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học mà Học viện Chính trị đã đạt được trong năm học vừa qua. Học viện đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu cơ bản, gắn đào tạo với đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến dịch, chiến lược của toàn quân.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm hỏi, động viên học viên Quân đội nhân dân Lào đang học tập, rèn luyện tại Học viện Chính trị. 

Trước yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu, trong năm học 2022 - 2023, tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên, chiến sĩ của Học viện Chính trị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương của Nhà nước; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới giáo dục - đào tạo gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tập trung xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực; thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Với lịch sử hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành, phát huy truyền thống 2 lần được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tin tưởng, tập thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Chính trị sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến dịch, chiến lược của toàn quân./.

Tin, ảnh: Quang Đạo - Tuấn Việt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực