Tập trung xây dựng Trường Sĩ quan Chính trị chính quy, tiên tiến, mẫu mực

Thứ năm, 06/08/2020 16:43
(ĐCSVN) – Trong thời gian 3 ngày (4 - 06/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Dự và chỉ đạo đại hội có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Mạnh Cường). 

Nội dung Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị đã quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đổi mới đồng bộ, toàn diện giáo dục - đào tạo. Đảng ủy Nhà trường cùng cấp uỷ các cấp đã kịp thời có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Tham dự đại hội, các đại biểu đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tham gia nhiều ý kiến thiết thực, làm sáng tỏ nhiều vấn đề, chứng minh những đánh giá, nhận định về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ IX, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã biểu dương công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của Thường vụ Đảng ủy Trường Sĩ quan Chính trị. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Đảng bộ và đại hội tập trung thực hiện tốt một số nội dung, như: lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và công tác khoa học quân sự; thực hiện có hiệu quả việc đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới, tiếp tục là lực lượng đi đầu trong đấu tranh, phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; tăng cường xây dựng Đảng bộ Nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. (Ảnh: Mạnh Cường). 

Phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, Đại hội đã lựa chọn và bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và đúng cơ cấu; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 04 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh lãnh đạo và bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Nhà trường. Đồng chí, Trung tướng Trần Quang Trung, Chính ủy Nhà trường được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy và Thiếu tướng Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Nhà trường được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực