“Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thứ tư, 17/02/2021 15:19
(ĐCSVN) - Lễ phát động là hoạt động thiết thực của lực lượng vũ trang Quân khu 3 nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đối với việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, khuôn viên doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp”.

Sáng 17/2, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đầu Xuân Tân Sửu 2021 với sự tham dự của các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3; chỉ huy các cơ quan Quân khu và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tiểu đoàn 30, Tiểu đoàn 31, Tiểu đoàn 33 (Bộ Tham mưu Quân khu 3).

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3 trồng cây hưởng ứng Lễ phát động
“Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đầu Xuân Tân Sửu 2021. (Ảnh: Anh Dũng)

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị khảo sát, xây dựng kế hoạch, lựa chọn loại cây phù hợp, chất lượng tốt. Đồng thời làm tốt công tác hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức đào hố và phân công việc trồng, chăm sóc; phát động mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ LLVT phấn đấu trồng từ 4 - 5 cây xanh.

 Ngay sau Lễ phát động, tại cơ quan Quân khu 3 đã trồng được hơn 100 cây xanh các loại. Năm nay tuy bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng LLVT Quân khu 3 vẫn trồng được hơn 10 nghìn cây xanh các loại, chủ yếu là cây ăn quả, cây lấy gỗ và cây bóng mát, trong đó: Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình trồng hơn 7.000 cây; Bộ CHQS tỉnh Nam Định trồng 3.000 cây; Sư đoàn 395 trồng 5.600 cây; Đoàn An điều dưỡng 295 (Cục Chính trị) trồng hơn 500 cây…

 Đây là hoạt động thiết thực hàng năm của LLVT Quân khu 3 nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đối với việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, khuôn viên doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp”./.

Nguyễn Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực