Thầm lặng những nữ chiến sỹ mang quân hàm xanh

Thứ hai, 26/07/2021 22:32
(ĐCSVN) - Những nữ cán bộ, chiến sỹ mang quân hàm xanh, bằng những việc làm thầm lặng trong thời bình, đã góp một phần không nhỏ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị vững mạnh toàn diện.
 Cán bộ nữ BĐBP Lào Cai phối hợp với lực lượng Biên phòng Trung Quốc phát tờ rơi tuyên truyền tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu.

Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Trong những năm qua, Hội Phụ nữ Bộ đội biên phòng (BĐBP) Lào Cai đã tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Qua đó, không ngừng phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo và vai trò phụ nữ qua các phong trào “Phụ nữ BĐBP tỉnh tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc, nuôi dạy con tốt”, “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư”... Hội viên phụ nữ Biên phòng Lào Cai luôn làm tốt vai trò, trách nhiệm trong xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng đáng với danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Trong công tác giúp dân xóa đói, giảm nghèo, Hội Phụ nữ BĐBP Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị giúp đỡ 241 hộ nghèo phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như giúp đỡ ngày công lao động, tặng cây, con giống, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội đã cùng với các đồn Biên phòng hỗ trợ xây dựng 86 nhà vệ sinh cho gia đình hội viên phụ nữ các xã Tung Chung Phố, Y Tý, Pha Long với tổng giá trị  trên 200 triệu đồng; xây dựng tặng nhà cho 08 hội viên phụ nữ nghèo tại xã Dìn Chin, A Mú Sung, Bản Qua, trị giá 800 triệu đồng.

Thượng úy Phạm Thị Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội biên Phòng Lào Cai cho biết, qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua, 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là con cán bộ, chiến sỹ đang công tác trong BĐBP tỉnh Lào Cai luôn được chú trọng. Hội đã tham gia vận động các tập thể, cá nhân chung tay góp sức ủng hộ quỹ “Nâng bước em tới trường”, "Con nuôi đồn Biên phòng". Đặc biệt hằng năm, nhân “Tháng hành động vì trẻ em”, Tết thiếu nhi 1/6 và rằm trung thu, Hội đã tham mưu cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hoá văn nghệ, tặng quà cho các cháu là con cán bộ chiến sĩ đơn vị thi đỗ đại học, các cháu học sinh giỏi, dị tật bẩm sinh, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng trị giá 168.750.000 triệu đồng. Duy trì đều đặn nhóm tiết kiệm với số tiền 20.000.000 triệu đồng, 01 tổ tiết kiệm với số tiền 10.000.000  triệu đồng (tổ heo đất), giúp cán bộ, hội viên có điều kiện đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất nhỏ, tăng thu nhập, giúp cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

 Thượng úy Nguyễn Thị Minh Huệ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, nhận danh hiệu Sứ giả hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Đại tá Trịnh Quang Trung, Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, những năm qua, Hội Phụ nữ Biên phòng Lào Cai đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo các đồn Biên phòng tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực như: “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới giai đoạn 2017 - 2022”; Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”… Tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cán bộ nữ biên phòng từ cơ quan biên phòng tỉnh cho đến các đồn biên phòng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, công tác xuất nhập cảnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đạt hiệu quả cao. Phát huy tốt vai trò là những hạt nhân nòng cốt, góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào văn hoá, văn nghệ của BĐBP tỉnh Lào Cai. Luôn phát huy tốt tinh thần "Lương y như từ mẫu", chăm sóc bệnh nhân nhiệt tình, chu đáo, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân khu vực biên giới. Phát huy tốt trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo đúng nguyên tắc văn thư bảo mật, thực hiện tốt việc chuyển, nhận văn bản nhanh chóng, chính xác, lưu trữ công văn tài liệu đảm bảo "dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy", quản lý chặt chẽ tài liệu, con dấu, không để xảy ra mất mát, hư hỏng. Thực hiện tốt các quy định của ngành hậu cần, đảm bảo đúng chế độ, định lượng, tiêu chuẩn trong bữa ăn, thường xuyên nghiên cứu cải tiến bữa ăn đảm bảo cho bộ đội ăn đủ, ăn hết khẩu phần, thực hiện tốt các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh xảy ra, quân số khỏe luôn đạt 99,6%, xây dựng bếp ăn đạt tiêu chuẩn “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”.

Với những nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Lào Cai nhiều năm liền được Bộ Chỉ huy BĐBP,  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và tham gia các phong trào; đạt nhiều thành tích cao trong các hội thi, hội thao do các cấp các ngành tổ chức. Nhiều chị em đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến và chiến sĩ thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng tại đơn vị, xứng đáng với truyền thống anh hùng của lực lượng Bộ đội biên phòng và truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Các cán bộ nữ biên phòng Lào Cai đã góp phần tăng cường sức mạnh của lực lượng Bộ đội biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới./.

Trung Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực