Thêm 7 sĩ quan Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Thứ ba, 07/02/2023 16:57
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu 7 đồng chí sĩ quan chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội; phát huy truyền thống của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao…

Sáng 7/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và tổng kết nhiệm kỳ của Tổ Công tác tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì buổi lễ. Tham dự có Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (Ảnh: Cục GGHBVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chia sẻ những khó khăn, vất vả của các sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nhất là nữ quân nhân, phải làm việc trong điều kiện sinh hoạt khó khăn, thời tiết khắc nghiệt và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro; biểu dương tinh thần nỗ lực, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị và các sĩ quan cá nhân, trong đó có 4 đồng chí vừa kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi.

Thượng tướng chúc mừng 4 sĩ quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở về nước, đồng thời khẳng định những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình đã tạo nên dấu ấn của Việt Nam nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế ở môi trường đối ngoại đa phương.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu 7 đồng chí sĩ quan chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội; phát huy truyền thống của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ các quy định của Liên hợp quốc và luật pháp nước sở tại; chú ý giữ gìn đoàn kết nội bộ, phấn đấu vượt qua khó khăn, xây dựng đoàn kết với đồng nghiệp quốc tế và đoàn kết với nhân dân tại địa bàn, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn nữa, xứng đáng với sự tin tưởng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng  4 đồng chí vừa kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi (Ảnh: Cục GGHBVN)

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến mong muốn các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn để hỗ trợ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đa dạng hóa nguồn nhân sự, phục vụ hiệu quả cho định hướng phát triển lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, tinh nhuệ.

Thay mặt các cá nhân được lựa chọn triển khai tới các phái bộ phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Kim Tỉnh (được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan quan sát viên quân sự kiêm Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan) khẳng định sẽ quyết tâm hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được Liên hợp quốc và Bộ Quốc phòng giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; tích cực, chủ động xây dựng tốt các mối quan hệ với chính quyền địa phương, với các cơ quan chức năng của phái bộ...

Theo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, kể từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cử 526 lượt cán bộ, nhân viên (trong đó có 522 cán bộ quân đội và 4 cán bộ công an) tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại 3 phái bộ và trụ sở Liên hợp quốc. Theo đánh giá của các phái bộ và cơ quan Liên hợp quốc, các sĩ quan Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, thể hiện sự chuyên nghiệp, kỷ luật cao; có nhiều sáng tạo, dám nghĩ dám làm; để lại nhiều ấn tượng rất tốt với lãnh đạo phái bộ, chỉ huy lực lượng quân sự và đồng nghiệp quốc tế bằng những đóng góp cụ thể, thiết thực, mang tính nhân văn cao./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực