Thống nhất hệ thống văn kiện chỉ đạo diễn tập cho các học viện, nhà trường quân đội

Thứ năm, 04/08/2022 22:09
(ĐCSVN) - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: trước yêu cầu đổi mới công tác giáo dục - đào tạo, huấn luyện diễn tập cho các đơn vị học viện, nhà trường trong tình hình mới hiện nay thì việc bổ sung, hoàn thiện các văn kiện diễn tập cho các đơn vị học viện, nhà trường trong toàn quân là một việc làm thường xuyên cần quan tâm, rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn, đảm bảo tính thống nhất, liền mạch, hiệu quả trong triển khai thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị các cấp.

Sáng 4-7, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị thống nhất văn kiện chỉ đạo diễn tập cho các học viện, nhà trường trong toàn quân.

 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh:  trước yêu cầu đổi mới công tác giáo dục - đào tạo, huấn luyện diễn tập cho các đơn vị học viện, nhà trường trong tình hình mới hiện nay thì việc bổ sung, hoàn thiện các văn kiện diễn tập cho các đơn vị học viện, nhà trường trong toàn quân là một việc làm thường xuyên cần quan tâm, rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn, đảm bảo tính thống nhất, liền mạch, hiệu quả trong triển khai thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị các cấp.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp bổ sung, điều chỉnh hợp lý về tên gọi, số lượng các văn kiện, quyết định, kế hoạch, từ khâu biên soạn, ban hành hoàn chỉnh các văn kiện phục vụ cho công tác chỉ đạo thực hành diễn tập phải đảm bảo tính thống nhất giữa đơn vị và nhà trường; hệ thống hướng dẫn sau chỉnh sửa, bổ sung cần duy trì được tính rõ ràng, bài bản, cụ thể, không chồng chéo, phù hợp cho công tác đảm bảo điều hành trong từng loại hình diễn tập cho các đơn vị học viện, nhà trường tỏng toàn quân; các cơ quan chủ động phối hợp trong xây dựng các  văn kiện rà soát lại nội dung của các chỉ thị điều hành diễn tập, từ đó làm cơ sở chung hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng kiến thức cũng như thực hành sát với yêu cầu thực tế cho học viên khi ra trường./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực