Thúc đẩy hợp tác an ninh, phòng, chống tội phạm với Ấn Độ

Thứ sáu, 11/06/2021 21:08
(ĐCSVN) - Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ mong muốn Vụ trưởng, Ban Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ Tshering W.Sherpa phối hợp cùng kiến nghị lãnh đạo cấp cao thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh, phòng, chống tội phạm, góp phần cụ thể hóa nội hàm Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích của mỗi nước.
Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn điện đàm với Vụ trưởng, Ban Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ Tshering W.Sherpa (Ảnh: Khánh Minh)

Ngày 11/6/2021, Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an đã có cuộc điện đàm với Vụ trưởng, Ban Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ Tshering W.Sherpa để trao đổi, chia sẻ về tình hình dịch COVID-19 và các vấn đề hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, phòng, chống tội phạm mà hai nước cùng quan tâm.

Tại điện đàm, Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ với những tổn thất của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ hai bùng phát, lan rộng trên toàn lãnh thổ Ấn Độ; đồng thời gửi lời chúc mừng với những  thành công của Ấn Độ trong việc kiểm soát dịch bệnh trong 2 tuần qua, nhất là chiến dịch đẩy nhanh tiêm chủng miễn phí cho người dân trong độ tuổi từ 18-44, bắt đầu từ ngày 21/6 tới.

Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và Ấn Độ; đặc biệt hai nước đã phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, Việt Nam và Ấn Độ cùng là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021. Trong đó, quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh được xây dựng, củng cố và phát triển mạnh mẽ thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; ký kết các văn bản pháp lý trong lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm, an ninh mạng; chia sẻ thông tin cùng quan tâm; phối hợp truy bắt tội phạm, hợp tác, đào tạo nâng cao năng lực. Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn cho biết, Việt Nam hoan nghênh phía Ấn Độ đã mời Đoàn đại biểu Bộ Công an sang dự Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ hai tại Ấn Độ, dự kiến diễn ra trong tháng 7 hoặc tháng 8 tới.

Để thúc đẩy hợp tác tương xứng với tiềm năng giữa hai nước, Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ mong muốn Ngài Vụ trưởng phối hợp cùng kiến nghị lãnh đạo cấp cao thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh, phòng, chống tội phạm, góp phần cụ thể hóa nội hàm Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích của mỗi nước. Tuy nhiên, do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn kiến nghị tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Việt Nam và Ngài Ajit Doval, Cố vấn An ninh quốc gia vào đầu tháng 7 tới.

Vụ trưởng, Ban Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ Tshering W.Sherpa gửi lời chúc sức khỏe tới Bộ trưởng Tô Lâm và cám ơn những tình cảm, nghĩa cử tốt đẹp mà Bộ Công an Việt Nam cùng nhiều bộ, ngành khác đã dành cho Ấn Độ trong thời gian dịch bệnh diễn phức tạp. Đồng thời ghi nhận nỗ lực và các biện pháp phòng dịch hiệu quả của Việt Nam. Chính phủ Ấn Độ đã nỗ lực và có niềm tin sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh khi tuần qua dịch đã thuyên giảm, tỷ lệ hồi phục đạt 94%.

Vụ trưởng, Ban Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ bày tỏ sự đồng tình với việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác, trong đó có cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và lãnh đạo Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ; thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng; hỗ trợ các cơ quan đại diện Việt Nam và công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ấn Độ... Vụ trưởng Tshering W.Sherpa khẳng định sẽ tích cực phối hợp với Cục Đối ngoại, Bộ Công an để triển khai các hoạt động phối hợp trong thời gian tới; đồng thời báo cáo với lãnh đạo Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ thúc đẩy cuộc gặp trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vào tháng 7 tới. Cùng với đó là xúc tiến đàm phán để ký lại Bản ghi nhớ giữa Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ và Bộ Công an Việt Nam ký năm 2016  trên tinh thần thực chất và hiệu quả hơn. Vụ trưởng Tshering W.Sherpa cũng cho hay, Hội đồng An ninh quốc gia Ấn Độ có một ban điều phối về an ninh mạng, rất mong muốn được hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trên lĩnh vực này. 

Hai bên nhất trí  cao về quan điểm và hành động thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực an ninh, bảo vệ lợi ích quốc gia của hai nước. Đồng thời cùng thể hiện quyết tâm nỗ lực thực hiện các công việc trong thời gian tới, trong đó ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến hợp tác nghiên cứu, sản xuất vaccines COVID-19 giữa hai nước./.

Khánh Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực