Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Malaysia

Thứ tư, 07/04/2021 18:22
(ĐCSVN) - Ngày 7/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tá Ahmad Jais bin Tasliman, Tùy viên Quốc phòng Malaysia đến chào xã giao nhân dịp mới nhận công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng Đại tá Ahmad Jais bin Tasliman được bổ nhiệm làm Tùy viên Quốc phòng Malaysia tại Việt Nam; nhấn mạnh, Việt Nam - Malaysia là đối tác chiến lược, có quan hệ tin cậy, gần gũi. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao những kết quả trong hợp tác nhiều mặt giữa quân đội hai nước thời gian qua; quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a đã và đang được củng cố, phát triển và đạt được hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn, hợp tác hải quân, không quân, huấn luyện đào tạo…

leftcenterrightdel

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại tá Ahmad Jais bin Tasliman tại buổi tiếp

Đại tá Ahmad Jais bin Tasliman cảm ơn Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã dành thời gian tiếp, khẳng định trên cương vị mới sẽ nỗ lực hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Malaysia ngày càng phát triển, đi vào thiết thực, hiệu quả.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại tá Ahmad Jais bin Tasliman cùng thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ, trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác huấn luyện, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương; nghiên cứu thiết lập cơ chế đối thoại phù hợp, trong đó có cơ chế Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng và Nhóm làm việc chung về hợp tác quốc phòng cấp Cục trưởng Cục Đối ngoại nhằm tạo cơ sở cho các hoạt động hợp tác thực chất; đồng thời sớm hoàn thiện và tiến tới ký Bản ghi nhớ mới về hợp tác quốc phòng song phương./.

Tin, ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực