Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản

Thứ sáu, 19/11/2021 19:05
(ĐCSVN) - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, cuộc hội đàm trực tuyến hôm nay là cơ hội tốt để hai bên trao đổi những vấn đề cùng quan tâm, đồng thời đưa ra phương hướng, biện pháp để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng tiếp tục phát triển, ngày càng thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương hội đàm trực tuyến với Đại tướng I-a-ma-da-ki Cô-di

Chiều 19/11, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hội đàm trực tuyến với Ngài Đại tướng I-a-ma-da-ki Cô-di (Yamazaki Koji), Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản.

Bày tỏ vui mừng cùng Ngài Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản trao đổi thông qua cuộc hội đàm trực tuyến này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương gửi lời chúc mừng Nhật Bản đã có Thủ tướng và Nội các mới, trong đó Ngài Ki-si Nô-bu-ô tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, cuộc hội đàm trực tuyến hôm nay là cơ hội tốt để hai bên trao đổi những vấn đề cùng quan tâm, đồng thời đưa ra phương hướng, biện pháp để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng tiếp tục phát triển, ngày càng thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Ngài Đại tướng I-a-ma-da-ki Cô-di nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua; đồng thời nêu 3 trụ cột chính sách ngoại giao an ninh của nội các mới; thời gian tới hai bên tiếp tục duy trì tham vấn các cấp, đặc biệt là tham vấn cấp cao; đề nghị thúc đẩy triển khai hợp tác quốc phòng song phương mà lãnh đạo hai bên đã thống nhất.

 Quang cảnh hội đàm tại điểm cầu Hà Nội

Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản vào tháng 9 vừa qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã có buổi hội đàm, trao đổi thiết thực, thống nhất các định hướng quan trọng về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản thời gian tới.

Để triển khai những nội dung đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất, thời gian tới, hai bên thống nhất cần tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng trên một số lĩnh vực: trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; hợp tác giữa các quân - binh chủng; đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; công nghiệp quốc phòng, quân y, an ninh mạng; tham vấn, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương…

Hai bên cũng đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, quan điểm của Việt Nam là duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ những sáng kiến, đóng góp tích cực của Nhật Bản nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới./.

Tin, ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực