Thúc đẩy quốc phòng, kỹ thuật quân sự giữa Việt Nam - Liên bang Nga

Thứ ba, 09/11/2021 18:04
(ĐCSVN) - Chiều 9/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp đồng chí Bezdetko Genadi Stepanovich, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.
leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh cùng đồng chí Bezdetko Genadi Stepanovich tại buổi tiếp.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh bày tỏ vui mừng được tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; khẳng định chủ trương tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác hiệu quả với Nga là một trong những ưu tiên quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán Nga và cá nhân Đại sứ trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó quan hệ quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự đóng vai trò quan trọng.

 Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga Bezdetko Genadi Stepanovich nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga; bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng.

Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi về một số kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua và phương hướng thúc đẩy các nội dung hợp tác trọng tâm trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực