Tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Thứ tư, 13/10/2021 20:28
(ĐCSVN) – Chiều 13/10, Quân khu 3 tổ chức hội nghị nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021). Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3 chủ trì hội nghị.
 

Thiếu tướng Bùi Công Chức chủ trì hội nghị 

Ngay khi nhận được kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai tích cực làm công tác chuẩn bị. Theo báo cáo của chỉ huy các cơ quan, đơn vị, những nội dung công việc gồm: Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của Đường Hồ Chí Minh trên biển; trang trí khánh tiết tại khu vực diễn ra hoạt động kỷ niệm; bố trí lực lượng, phương tiện đón tiếp và bảo đảm nơi ăn, nghỉ cho khách mời; xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm; công tác phòng, chống dịch COVID-19… đang được triển khai tích cực, khẩn trương. Dự kiến đến ngày 17/10, mọi công tác chuẩn bị sẽ hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ như kế hoạch đã xác định.

Đánh giá cao tinh thần chủ động làm công tác chuẩn bị, Thiếu tướng Bùi Công Chức yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần bám sát kế hoạch, tiếp tục triển khai khẩn trương, nghiêm túc các nhiệm vụ đã được phân công; phối hợp chặt chẽ với TP Hải Phòng, Quân chủng Hải Quân để kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót. Một số bất cập, khó khăn trong làm công tác chuẩn bị mà chỉ huy các đơn vị đề nghị tại hội nghị được đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 3 kết luận, thống nhất thực hiện. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 3 yêu cầu, do thời gian ngắn, công việc nhiều nên các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ làm công tác chuẩn bị, Quân khu sẽ kiểm tra lần cuối vào chiều ngày 17/10.

Hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển do Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn quân, toàn dân về đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trước quyết định mở tuyến đường chiến lược quan trọng trên biển; góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thông qua hoạt động kỷ niệm giáo dục cán bộ, chiến sĩ, đồng thời cổ vũ, động viên nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua giành những thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào ngày 22/10 tại TP Hải Phòng. Trước đó, ngày 19/10, Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Đường Hồ Chí Minh trên biển – Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại TP Hải Phòng đến 26 điểm cầu trong cả nước. Bên lề những hoạt động trên, các đại biểu tiến hành Lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bến K15-điểm xuất phát Đường Hồ Chí Minh trên biển (phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng); thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại TP Hải Phòng./.

Tin, ảnh: Nguyễn Trường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực