Tiếp tục đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng

Thứ năm, 15/07/2021 14:29
(ĐCSVN) – Sáu tháng đầu năm 2021, đối ngoại quốc phòng song phương, đa phương được triển khai chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, thực chất, tiếp tục khẳng định hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng là một trong những trụ cột, bộ phận quan trọng trong tổng thể công tác đối ngoại chung của đất nước, góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

 

 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021.

Sáng 15/7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Hội nhập quốc tế (HNQT) và đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) 6 tháng đầu năm 2021. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác HNQT và ĐNQP đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Đối ngoại quốc phòng song phương, đa phương được triển khai chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, thực chất, tiếp tục khẳng định HNQT và ĐNQP là một trong những trụ cột, bộ phận quan trọng trong tổng thể công tác đối ngoại chung của đất nước, góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Một số lĩnh vực hợp tác quốc tế tiêu biểu như: Hợp tác phòng, chống dịch Covid-19 được chủ động, thúc đẩy hiệu quả; trao đổi với các đối tác về khả năng hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc-xin phòng Covid-19; triển khai kế hoạch cử quân nhân đi học tập tại nước ngoài; công tác tuyên truyền đối ngoại quốc phòng triển khai hiệu quả đúng nguyên tắc, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước…

 Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị trong công tác HNQT và ĐNQP; đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Cục Đối ngoại và các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn trước đại dịch Covid-19 hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Các lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng, quân khu giáp biên, Hải quân, Cảnh sát biển chủ động phối hợp, thúc đẩy hợp tác trong quản lý, bảo vệ biên giới với đối tác của các nước tại khu vực giáp biên, đẩy mạnh kết nghĩa cụm dân cư và lực lượng hai bên biên giới để góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Bên cạnh đó, chuẩn bị mọi mặt, tham gia Hội thao ArmyGames - 2021 tại Nga và một số nước; làm tốt công tác chuẩn bị đăng cai các nội dung thi đấu tại Việt Nam, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Thúc đẩy ký kết các thoả thuận quốc tế, điều ước quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng về công tác đảng, công tác chính trị; công nghiệp quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự, quân y, cứu hộ - cứu nạn, an ninh phi truyền thống; đẩy mạnh hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng chống Covid-19, nhất là nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao vắc-xin.

Duy trì và nghiên cứu mở rộng tham gia các hoạt động tại 2 Phái bộ và Trụ sở Liên hợp quốc; thúc đẩy chuẩn bị đội Công binh đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ; triển khai, ra mắt Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; xúc tiến triển khai lực lượng quân cảnh; xây dựng Trung tâm Điều phối quốc gia về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc. Chú trọng củng cố công tác ngành đối ngoại toàn quân thông qua tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ HNQT, ngoại ngữ cho cán bộ đối ngoại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực