Tiếp tục tăng cường hợp tác tuyên truyền về Tổng cục CNQP trên Báo điện tử ĐCSVN

Thứ sáu, 17/06/2022 14:20
(ĐCSVN) – Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định, đánh giá cao việc hợp tác thông tin tuyên truyền với các đơn vị, đặc biệt truyền tải thông điệp và hình ảnh người lính “Bộ đội cụ Hồ” đến với đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, trong đó có hình ảnh cán bộ, chiến sỹ của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP).

Ngày 16/6, tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục CNQP,  Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP cùng đoàn công tác Tổng cục đã tới thăm và chúc mừng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022).

leftcenterrightdel
Đoàn công tác Tổng cục CNQP tại Báo điện tử ĐCSVN (Ảnh: PV) 

Tại buổi tiếp, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Công Dũng đã thông tin khái quát, giới thiệu tới đoàn công tác của Tổng cục CNQP về lịch sử quá trình hình thành, phát triển không ngừng của Báo trong hơn 20 năm qua, nhất là đã làm tốt công tác tuyên truyền toàn diện, đồng bộ trên các mặt của Đảng và Nhà nước ta cũng như sự phát triển của đất nước ta nhất là sự kiên cường của cả hệ thống chính trị trong hơn hai năm dịch bệnh COVID-19 làm xáo trộn mọi mặt của kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt cộng đồng bình thường.

Theo đồng chí Nguyễn Công Dũng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là với sự chỉ đạo, định hướng, quản lý trực tiếp của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự quản lý thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, vừa thực hiện tốt chức năng là diễn đàn của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khắc ghi và thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy, giữ vững tôn chỉ, mục đích của tờ báo, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, bám nắm cơ sở, gần gũi đảng viên và nhân dân, tuyên truyền kịp thời và hiệu quả mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị từ Trung ương xuống cơ sở, là diễn đàn và tiếng nói của đảng viên, nhân dân trên mạng internet toàn cầu đồng thời làm tốt chức năng kho thông tin tư liệu Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trên mạng Internet; là cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện, hệ thống tư liệu, văn kiện điện tử của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; là trung tâm khai thác và tích hợp thông tin từ trang thông tin điện tử của các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trong cả nước; là cổng thông tin, giao tiếp giữa Đảng với Nhân dân.

Những năm gần đây, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng luôn đi đầu trong tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chống “diễn biến hòa bình”; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền làm ngời sáng phẩm chất đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới... Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên và người lao động trong Báo luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các hoạt động công tác an sinh xã hội được thực hiện thường xuyên và ngày càng hiệu quả… Đặc biệt, trong năm 2021 vừa qua, Báo đã tăng cường ấn bản tuyên truyền thêm tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga nâng tổng số thứ tiếng tuyên truyền lên 5 ngoại ngữ cùng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp trước đó đồng thời nâng cao giao diện trang thông tin điện tử về Hồ Chí Minh và bổ sung thêm bảo tàng 3D Hồ Chí Minh… 

Chia sẻ tại buổi thăm và làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, thay mặt lãnh đạo Tổng cục CNQP chúc mừng những thành tích mà Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, đồng chí Nguyễn Việt Hùng chúc toàn thể cán bộ, phóng viên của Báo luôn có sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như bày tỏ mong muốn tiếp tục được phối hợp tuyên truyền hiệu quả hoạt động của Tổng cục trên trang chủ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam./.

 

 

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực