Tình đoàn kết chiến đấu giữa quân đội Việt Nam - Lào mãi trường tồn

Thứ sáu, 09/11/2012 20:53

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2012), 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, thiết thực kỷ niệm Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam-Lào, ngày 9/11, tại Viêng Chăn, Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Lào đã phối hợp tổ chức hội thảo “Đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt giữa quân đội hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam - Thực tiễn và bài học lịch sử”.

Đến dự có các đồng chí: Duôngchay Phichit (Douangchay Phichít), Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Chương Xổmbunkhan (Chueang Sombounkhan), Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Trung tướng Chănxamỏn Chănnhalạt (Chansamone Channhalath), Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Trung tướng Mai Quang Phấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trương Minh Tuấn, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng nhiều vị tướng lĩnh và các nhà khoa học và cán bộ lão thành hai nước.

 

Các đại biểu hai nước thảo luận trong giờ nghỉ của hội thảo. (Ảnh: qdnd.vn)


Qua 22 bài tham luận, phát biểu của các đồng lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng, các nhà khoa học hai nước đã khẳng định chủ trương, đường lối đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan của lịch sử; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Chính phủ, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng hai nước đối với liên minh đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa quân đội hai nước; làm rõ quá trình liên minh đoàn kết chiến đấu, phối hợp tác chiến; tinh thần quyết chiến, quyết thắng, ý chí, nghị lực và sức sáng tạo phi thường; sự đồng lòng, chung sức khắc phục mọi khó khăn, gian khổ hy sinh của lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào trong 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong hợp tác quốc phòng-an ninh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của hai nước; nêu bật những thành quả, thắng lợi to lớn và những mốc son tiêu biểu trên chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội Lào và Việt Nam gắn chặt với mối quan hệ đặc biệt “vừa là đồng chí, vừa là anh em”; đánh giá tầm vóc, vai trò và ý nghĩa lịch sử của liên minh đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam đối với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đúc kết những bài học kinh nghiệm nhằm gìn giữ, vận dụng và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai dân tộc góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh, thúc đẩy quá trình hội nhập khu vực và thế giới của hai nước trong thời kỳ mới.

Cuộc hội thảo cũng là dịp để hai bên ôn lại truyền thống đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt dựa trên tinh thần quốc tế trong sáng, cao cả và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng, liệt sĩ, các bà mẹ anh hùng, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh đã không tiếc xương máu góp phần xây dựng và tô thắm cho tình đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt giữa quân đội hai nước.

Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào đối với cuộc hội thảo có ý nghĩa quan trọng này và tin tưởng chắc chắn rằng, tình đoàn kết chiến đấu giữa quân đội hai nước nói riêng và nhân dân hai nước nói chung sẽ mãi trường tồn, đủ sức vượt qua mọi gian lao, thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang cho hai dân tộc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực