Tổ quân y lưu động cần tiếp tục bám sát người dân

Thứ năm, 02/09/2021 18:56
(ĐCSVN) - Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu các trạm y tế lưu động với sự chi viện của lực lượng quân y bám sát người dân đảm bảo tiếp nhận, có phản hồi ngay tất cả những yêu cầu hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn.

Ngày 1/9, Thượng tưỡng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã đến kiểm tra công tác thăm khám, cấp thuốc, điều trị và chăm sóc người mắc COVID-19 và công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Bình Chánh, Hóc Môn và quận 12.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Võ Minh Lương thăm hỏi, động viên các y sĩ, bác sĩ các Tổ quân y lưu động

Thượng tướng Võ Minh Lương động viên, thăm hỏi đội ngũ y sĩ, bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại các trạm y tế lưu động của các phường, và yêu cầu các trạm y tế lưu động với sự chi viện của lực lượng quân y bám sát người dân đảm bảo tiếp nhận, có phản hồi ngay tất cả những yêu cầu hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên  địa bàn. Lực lượng y tế địa phương cần kịp thời trong công tác điều trị, tư vấn hỗ trợ hoa quả, vitamin nâng cao thể trạng cho F0 cũng như thành viên khác trong gia đình; phối hợp chặt chẽ cung cấp kịp thời thuốc, vật tư, trang bị để lực lượng quân y đảm bảo tốt nhất việc thăm khám, điều trị cho đối tượng F0.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu các quận, huyện tiếp tục lãnh đạo duy trì thực hiện nghiêm giãn cách đảm bảo an sinh cho 100% người dân

Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị, thời gian tới các quận, huyện tiếp tục lãnh đạo duy trì thực hiện nghiêm giãn cách đảm bảo an sinh cho 100% người dân; tiếp nhận, xử lý, phản hồi trong thời gian sớm nhất khi có yêu cầu về hỗ trợ y tế và cung cấp nhu yếu phẩm tại nhà cho người dân trên địa bàn./.

Tin, ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực