TP. Hồ Chí Minh: Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Chủ nhật, 23/09/2012 16:50

(ĐCSVN) - Theo đánh giá của Sở Cảnh sát Phòng cháy- Chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, trong những năm gần đây tình hình cháy nổ tuy đã được kiềm chế và có chiều hướng giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp.

Một vụ cháy gây thiệt hại tài sản ở thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: K.V)

Từ năm 2001 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 2.961 vụ cháy. So với giai đoạn 1991 đến 2000, số vụ cháy tăng 639 vụ, số nạn nhân thiệt mạng do cháy là 133 người, giảm 3 người so với giai đoạn 1991 đến 2000; số nạn nhân bị thương 477 người, tăng 280 người. Thiệt hại về tài sản ước tính hơn 646 tỉ đồng, tăng 337 tỉ đồng.

Ngoài những vụ cháy, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh còn xảy ra 55 vụ nổ làm thiệt mạng 20 người. Số nạn nhân bị thương là 95 người và thiệt hại tài sản khoảng 570 triệu đồng.

Qua quá trình thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng cháy- chữa cháy, toàn thành phố đã xây dựng được 22.890 đội phòng cháy- chữa cháy cơ sở với 215.632 đội viên. Sở đã trang bị 6.000 máy bơm chữa cháy, 121 xe môtô, ôtô mini chữa cháy các loại. Ngoài ra, còn xây dựng được 18 đội phòng cháy- chữa cháy cơ sở, hoạt động theo chế độ chuyên trách tại 6 cơ sở và 12 khu công nghiệp, khu chế xuất và 1 đội phòng cháy- chữa cháy chuyên ngành hàng không trực thuộc Tổng Công ty Hàng không miền Nam.

Theo Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy- Chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, đạt được những kết quả trên là nhờ vào việc thực hiện nguyên tắc “huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy – chữa cháy”, đã có nhiều tấm gương là người dân dám xả thân hy sinh lao vào những đám cháy để dập lửa.

“Cần có chế độ, chính sách đối với những người trực tiếp tham gia chữa cháy, không may bị thương, hy sinh hoặc tổn thất về sức khỏe, tài sản”, Thiếu tướng Trần Triều Dương kiến nghị./…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực