Trang bị kiến thức, kĩ năng cơ bản về hoạt động quân sự, quốc phòng cho trí thức trẻ

Thứ ba, 06/12/2022 22:03
(ĐCSVN) - Trong những năm qua, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN) Đại học Quốc gia TPHCM (Trung tâm) có nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDQPAN nhằm giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trang bị kiến thức, kĩ năng cơ bản về hoạt động quân sự, quốc phòng cho trí thức trẻ.
 Tiến sĩ Đỗ Đại Thắng, Giám đốc Trung tâm GDQPAN Đại học Quốc gia TPHCM (thứ 6 bên phải hàng cuối) và các đại biểu với sinh viên dự khai giảng khóa 414 tại Trung tâm.

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Đỗ Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm xung quanh nội dung này.

PV: Xin đồng chí cho biết trong 25 năm xây dựng và phát triển (1997 - 2022), Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm đã triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên là yếu tố quyết định đến chất lượng GDQPAN?

Tiến sĩ Đỗ Đại Thắng: Trung tâm luôn xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên là yếu tố quyết định chất lượng giảng dạy môn học GDQPAN cả trước mắt và lâu dài. Trung tâm đề xuất với Cục Chính trị Quân khu điều động sĩ quan biệt phái có đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất, có hướng phát triển ổn định; đồng thời, đẩy mạnh lộ trình tạo nguồn giảng viên cơ hữu. Song song đó, Trung tâm thực hiện nghiêm quy trình thẩm định công nhận giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh, đảm bảo giảng viên mới phải có thời gian tích lũy kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trung tâm mới được công nhận đạt chuẩn. Trung tâm duy trì nền nếp sinh hoạt học thuật hàng tháng ở cấp khoa và cấp Trung tâm, nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài khoa học được áp dụng rộng rãi vào thực tiễn, hội thi giảng viên giỏi, thanh tra đào tạo, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ sư phạm và phương pháp dạy học tích cực…

Chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên được tuyển chọn, kiểm soát đầu vào và được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên. Trung tâm chủ động tham mưu, đề xuất, xây dựng, ban hành các cơ chế, đãi ngộ phù hợp để đội ngũ cán bộ, giảng viên yên tâm, gắn bó với công việc. Lực lượng giảng viên của Trung tâm hiện có 55 đồng chí (43 sĩ quan biệt phái và 12 giảng viên cơ hữu). Trình độ học vấn đại học và trên đại học, trong đó có 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ và 3 đồng chí đang học thạc sĩ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn tốt, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

PV: Để nâng cao chất lượng dạy và học môn học GDQPAN, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29 (khóa XI) của Đảng, xin đồng chí cho biết việc đổi mới phương pháp giảng dạy môn học GDQP-AN của Trung tâm hiện nay như thế nào?

Tiến sĩ Đỗ Đại Thắng: Nhận thức sâu sắc môn học GDQPAN mang tính đặc thù cao, nội dung chuyển tải lớn trong thời gian ngắn, vì vậy, đổi mới phương pháp dạy - học là yêu cầu cấp thiết, quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục. Trung tâm đột phá vào khâu đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng tiếp cận năng lực và tư duy sáng tạo. Với phương châm “lấy người học làm trung tâm”, kết hợp giữa phương pháp thuyết trình - diễn giải với phương pháp hỏi - đáp - trao đổi, thảo luận theo từng nhóm nhỏ, nhằm phát huy tốt nhất tính năng động, chủ động của người học, giúp sinh viên nắm chắc nội dung cốt lõi, làm cơ sở để vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn.

Sinh viên duyệt đội ngũ sau một tháng huấn luyện tại Trung tâm. 

Với chủ trương luôn đổi mới và tiên phong trong công tác giảng dạy môn học GDQPAN, Trung tâm hiện đang xây dựng chuẩn đầu ra cho môn học này, theo hướng chú trọng các nội dung cốt lõi cơ bản, giảm nhẹ lý thuyết, tăng cường rèn luyện và ý thức kỷ luật của sinh viên. Chuyển hình thức thi tự luận sang thi trắc nghiệm, giúp sinh viên học kiến thức rộng hơn, không phải học thuộc lòng và học tủ.

Trung tâm chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giảng viên chú trọng gắn nội dung quốc phòng và an ninh với thực tiễn phát triển khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa - xã hội và ngành nghề đào tạo của sinh viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phương tiện hiện đại vào giảng dạy. 100% bài giảng lý thuyết được biên soạn bằng giáo án điện tử. Đối với các nội dung quân sự, Trung tâm phát huy lợi thế về thao trường, bãi tập, tổ chức huấn luyện thực hành để sinh viên trực tiếp quan sát, thao tác, qua đó nắm được những tính năng cơ bản của các loại vũ khí thông thường, động tác kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu; kết hợp với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, cách xử lý tình huống sáng tạo để vận dụng vào thực tế.

Cùng với nội dung học tập chính thức, Trung tâm đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa theo chuyên đề với 8 hoạt động thường xuyên như: Thông tin thời sự, hành quân rèn luyện, phát thanh nội bộ, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tập luyện 2 bài thể dục buổi sáng trong Quân đội... Mỗi khóa học Trung tâm đều phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đến tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; tổ chức cho sinh viên tham quan về nguồn và hoạt động công tác xã hội… Các hoạt động ngoại khóa diễn ra sôi nổi, vui tươi, lành mạnh, có tác dụng thiết thực góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, rèn luyện kỹ năng sống tập thể và nâng cao chất lượng môn học. Vì vậy, tuy thời gian khoảng 1 tháng học tại Trung tâm, nhưng khi kết thúc khóa học, đa số sinh viên đều có sự trưởng thành rõ rệt, không những về tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, nếp sống tập thể, mà còn nâng cao nhận thức về lý tưởng cách mạng, ý thức, trách nhiệm công dân trong bảo vệ Tổ quốc.

PV: Trong công tác GDQPAN, cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập có vai trò hết sức quan trọng. Xin đồng chí cho biết công tác đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động giảng dạy và học tập của Trung tâm hiện nay?

Tiến sĩ Đỗ Đại Thắng: Với sự quan tâm đầu tư của Đại học Quốc gia TPHCM và sự tích cực, chủ động phát huy các nguồn lực, Trung tâm hiện quản lý, sử dụng hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, khang trang, hiện đại như: 1 hội trường 500 chỗ, 25 phòng học có sức chứa mỗi phòng 150 sinh viên, 24 bãi tập thực hành, trong đó có 14 bãi tập có mái che; thao trường chiến thuật có thể phục vụ huấn luyện chiến thuật cho 6 đại đội cùng lúc; hai phòng thi trắc nghiệm có 350 máy tính đảm bảo thi cho 3 ngàn sinh viên/1 buổi.

 Được huấn luyện, kiểm tra bằng máy bắn tập hiện đại giúp sinh viên học tập tại Trung tâm GDQPAN Đại học Quốc gia TPHCM thêm hào hứng với môn học.

Trung tâm đầu tư nhiều trang thiết bị dạy - học chuyên sâu, như: 4 phòng học chuyên dùng, máy bắn tập, kho quân trang, quân dụng, tài liệu đảm bảo tốt cho nhu cầu giảng dạy. Ngoài ra, Trung tâm còn có 5 khu nhà ở bảo đảm cho 3.000 sinh viên nội trú (đang triển khai xây dựng 2 tòa nhà với kinh phí 50 tỷ đồng, tăng thêm chỗ ở cho 1.200 sinh viên). Cùng với đảm bảo chỗ ở, sinh viên về học tập tại đây còn được trải nghiệm bữa ăn của người chiến sĩ với 2 nhà ăn tập thể phục vụ trên 3 ngàn người… và nhiều công trình khác phục vụ tốt cho việc học tập, sinh hoạt nội trú.

Khuôn viên trung tâm rộng 17.3ha, được bố trí hài hòa khu tượng đài Hoàng đế Quang Trung, sân chào cờ và hồ đá rộng lớn, cây xanh phủ khắp, cảnh quan xanh, sạch, đẹp và hiện đại, từng bước trở thành Trung tâm GDQPAN đẹp nhất cả nước.

Trung tâm phấn đấu xây dựng cơ sở vật chất đào tạo nội trú từ 40.000 - 42.000 sinh viên/năm, đảm bảo tốt công tác liên kết đào tạo với 22 học viện, nhà trường trên địa bàn TP HCM, góp phần thực hiện thành công giá trị cốt lõi của Trung tâm trong giai đoạn mới: Đoàn kết - chất lượng - trách nhiệm - tiên phong, xứng tầm đơn vị dẫn đầu cả nước về quy mô và chất lượng giảng dạy GDQPAN cho sinh viên.

PV: Xin cảm ơn đồng chí./.

Tấn Chí (Thực hiện).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực