Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn quân y Việt - Lào

Thứ năm, 24/11/2022 20:48
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Hội nghị không chỉ giúp tăng cường quan hệ gắn bó lâu nay giữa hai nước nói chung, giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội Nhân dân Lào nói riêng, mà còn thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn nữa trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong việc khám chữa bệnh cho quân, dân hai nước.

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn quân y Việt - Lào.

 Quang cảnh Hội nghị

Đây là sự kiện nằm trong chương trình hợp tác toàn diện giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội Nhân dân Lào; là dịp để các nhà khoa học, đội ngũ thầy thuốc của hai bệnh viện gặp gỡ, trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong chẩn đoán, khám, cấp cứu và điều trị bệnh, cập nhật các kiến thức mới trong hoạt động khám chữa bệnh, bao gồm cả nội khoa, ngoại khoa, cận lâm sàng… cũng như kinh nghiệm trong thực hành lâm sàng và kết quả nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân hai nước.

 Các đại biểu dự Hội nghị

Ban Tổ chức đã lựa chọn 34/88 báo cáo xuất sắc (26 báo cáo Việt Nam và 8 báo cáo của nước bạn Lào) để trình bày trong hội nghị với các nội dung liên quan đến nhiều mặt bệnh, có giá trị thực tiễn cao, phổ biến kinh nghiệm, áp dụng hiệu quả những thành tựu khoa học y tế để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hiệu quả điều trị và phòng bệnh, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

 Trung tướng, GS TS Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng, GS TS Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108  cho biết, những năm qua, theo chương trình kết nghĩa giữa hai bệnh viện, nhiều bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sang làm chuyên gia tại Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội Nhân dân Lào đã chuyển giao và giúp Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội Nhân dân Lào thực hiện có hiệu quả nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, tiên tiến trong khám, cấp cứu và điều trị bệnh. Bên cạnh đó, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đặc biệt chú trọng tổ chức tốt hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho các thầy thuốc của Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội Nhân dân Lào.

Trong hai năm qua, đại dịch COVID-19 cản trở nhiều hoạt động hợp tác, nhưng việc chuyển giao kỹ thuật, những tiến bộ trong chẩn đoán cấp cứu ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh, những kinh nghiệm quý của đội ngũ giáo sư, bác sĩ giữa hai bệnh viện vẫn được duy trì thực hiện bằng hình thức trực tuyến qua hệ thống Telemedicine với chất lượng và hiệu quả cao.

Hội nghị không chỉ giúp tăng cường quan hệ gắn bó lâu nay giữa hai nước nói chung, giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội Nhân dân Lào nói riêng, mà còn thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn nữa trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong việc khám chữa bệnh cho quân, dân hai nước./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực