Trung đoàn 141 tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Thứ năm, 01/12/2022 22:08
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Ngày 01/12, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đại tá Nguyễn Văn Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 312, dự và chỉ đạo hội nghị.
leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Văn Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 312 trao đổi kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Trung đoàn 141. (Ảnh Ngọc Lâm)

Báo cáo được trình bày tại hội nghị khẳng định, năm 2022, Trung đoàn 141 đã thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị hướng dẫn của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực thông tin liên lạc. Hệ thống văn kiện vật chất huấn luyện được củng cố, kiện toàn theo đúng quy định.

Quá trình huấn luyện, các đơn vị trong toàn sư đoàn luôn bám sát, thực hiện tốt phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu và vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; chú trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện theo tình huống, huấn luyện đêm, huấn luyện thể lực; huấn luyện trong điều kiện dã ngoại, diễn tập....

Các đơn vị đã hoàn thành tốt nội dung chương trình huấn luyện, kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu trong đó có 82,3% khá giỏi, tham gia diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật tại trường bắn TB1 đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Cùng với đó, trong năm 2022; các đơn vị trong Trung đoàn đã củng cố, làm mới được 1716 bia, bảng và hơn 1.256 mô hình, học cụ, đóng mới hơn 1.020 sổ sách, giáo án; nghiên cứu 27 sáng kiến, cải tiến. Huy động hàng vạn ngày công của bộ đội để xây dựng và củng cố, tu sửa thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện, kiểm tra và diễn tập với 1 trường bắn; 14 thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, binh chủng; 25 thao trường huấn luyện chiến thuật; 2 thao trường huấn luyện tổng hợp. Bảo đảm tốt đời sống, chăm sóc sức khỏe bộ đội, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, quân số khỏe bình quân đạt 99,86%.

leftcenterrightdel
Chỉ huy Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. (Ảnh Ngọc Lâm)

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm quý; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và nhiều biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2023 và thời gian tiếp theo.

Nhân dịp này, Trung đoàn 141 đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022./.

Đào Ngọc Lâm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực