Trung đoàn 22 được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

Thứ tư, 06/01/2021 21:50
(ĐCSVN) - Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước- Phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước phong tặng Trung đoàn 22 là sự ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc và những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 22, sư đoàn 3 – Sao Vàng đối với sự nghiệp đầu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta.

Ngày 6/1 tại Hà Nội, Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 3 - Sao vàng khu vực thành phố Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt đầu năm 2021 và Chúc mừng Trung đoàn 22 của Sư đoàn vừa được Tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

 Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 3 - Sao vàng khu vực thành phố Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt đầu năm 2021; đánh giá kết quả công tác hoạt động của BLL trong năm 2020, triển khai công tác hoạt động năm 2021 và chúc mừng Trung đoàn 22 của Sư đoàn vừa được Tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Nguyễn Như Hoạt, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 3 tại Hà Nội cho biết, ngày 15/3/1965, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang bước vào thời kỳ cam go, quyết liệt nhất, Trung đoàn 1 (tiền thân của Trung đoàn 22) thuộc Đoàn 32, Quân khu Hữu Ngạn (Quân khu 3 ngày nay) được thành lập tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ngày 15/6/1965, Trung đoàn nhận lệnh cơ động vào miền Nam, chiến đấu trên chiến trường miền Trung bất khuất, kiên cường.

 Ngày 02/9/1965, Sư đoàn 3 – Sao vàng (thuộc Quân khu 5) được thành lập, Trung đoàn 1 đổi phiên hiệu thành Trung đoàn 22 nằm trong biên chế của Sư đoàn 3, hoạt động chủ yếu trên địa bàn hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định. Tháng 02/1970, do yêu cầu của chiến trường, Quân khu 5 quyết định phân tán Trung đoàn 22 bổ sung cho các tỉnh đội Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Đến đây, Trung đoàn 22 đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình.

Trung đoàn 22 tuy chỉ hoạt động trong thời gian 5 năm (1965 - 1970), sau đó phân tán để sáp nhập với các đơn vị của Quân khu 5 theo yêu cầu nhiệm vụ. Nhưng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 22 đã đánh hàng trăm trận cực kỳ ác liệt và đẫm máu, lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc. Tiêu biểu như: tham gia Chiến dịch mùa Đông năm 1965 ở Quảng Ngãi; tham gia đánh bại cuộc phản công chiến lược lần thứ nhất và lần thứ hai của Mỹ - ngụy trong hai mùa khô 1965 - 1966 và 1966 – 1967; tham gia chiến dịch mùa Thu (năm 1968) và đánh địch ở vùng ven Quảng Ngãi (năm 1969)… Qua đó tiêu diệt 5.230 tên địch (2.922 Mỹ, 2.308 ngụy); bắn rơi, bắn cháy, phá hủy 127 máy bay trực thăng; bắn cháy, bắn hỏng 62 xe tăng, xe bọc thép; phá hủy 14 khẩu pháo, thu 176 súng các loại; đốt cháy 1 kho xăng; đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn và 8 đại đội Mỹ; tiêu diệt toàn bộ số lính Mỹ trên 18 trực thăng đổ bộ; tiêu diệt 13 đại đội và 2 trung đội ngụy… Ngoài ra, Trung đoàn 22 còn hiệp đồng với Trung đoàn 2 và các đơn vị trong Sư đoàn 3 tại mặt trận Quảng Ngãi, tiêu diệt 2.456 tên Mỹ, ngụy.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc đó, ngày 1/9/2020, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng ký Quyết định số 1521/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Trung đoàn 22.

 Các đồng chí cựu chiến binh Sư đoàn 3 - Sao vàng khu vực thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt đầu năm 2021.

Được biết, trước đó, vào ngày 21/12/2020, tại trụ sở Sở chỉ huy Sư đoàn 3 –Sao Vàng, Cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn cùng Ban liên lạc- Cựu chiến binh Trung đoàn 22 đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu cao quý “Anh hùng LLVT nhân dân".

Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân"- Phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước phong tặng Trung đoàn 22 là sự ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc và những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 22, sư đoàn 3 – Sao Vàng đối với sự nghiệp đầu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta. Đây thực sự là niềm vui chung, niềm tự hào to lớn, góp phần tô thăm truyền thống vẻ vang của sư đoàn 3 – Sao Vàng.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí cựu chiến binh sư đoàn 3 khu vực thành phố Hà Nội đã lắng nghe những đánh giá về kết quả công tác hoạt động của Ban liên lạc trong năm 2020 và triển khai công tác hoạt động năm 2021./.

 

Tin, ảnh: Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực