Tự hào về lịch sử truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam

Thứ tư, 07/09/2022 18:21
(ĐCSVN) - Buổi gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tại Hà Nội nhằm tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ cán bộ, tự hào về lịch sử truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu cũng như tiếp tục động viên, cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sáng 7/9, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ của Bộ Tổng Tham mưu tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống (07/9/1945 - 07/9/2022). Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì buổi Gặp mặt.

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định: Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ cán bộ, tự hào về lịch sử truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu cũng như tiếp tục động viên, cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi Gặp mặt.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đã thông tin tới các đại biểu  một số tình hình chung liên quan đến quân sự, quốc phòng trong và ngoài nước, đồng thời nêu bật những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ Tổng Tham mưu thời gian qua; trong đó, nổi bật là công tác chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước; chủ động nghiên cứu đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu giúp Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề ra đường lối, chủ trương, đối sách phù hợp, xử lý kịp thời, nhạy bén, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng; phối hợp với Bộ Công an duy trì và giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bộ Tổng Tham mưu đã chủ động tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội, bảo đảm bí mật, an toàn, đạt kết quả tốt.

Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương đặc biệt nhấn mạnh, cuộc diễn tập phòng chống dịch Covid-19 là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thời gian chuẩn bị ngắn, nhiều lực lượng tham gia nhưng đã đạt kết quả rất tốt; từ cuộc diễn tập này quân đội ta đã hoàn xuất sắc nhiệm vụ cùng cả nước vượt qua và chiến thắng đại dịch Covid-19 được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Bộ Tổng Tham mưu cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam; tổ chức tổng kết các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, trên cơ sở đó để xuất định hướng xây dựng Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tổ chức nhiều đợt tập huấn quân sự, hội thi, hội thao cho chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân nhằm thống nhất kiểm tra những nội dung cơ bản về công tác tham mưu huấn luyện; tổ chức phương pháp huấn luyện, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện huấn luyện của các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia các kỳ Sigame, Hội thao quân sự quốc tế; tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tăng cường hợp tác quốc phòng duy trì nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cơ chế diễn đàn, đối thoại; tham mưu tổ chức thành công các hội nghị đối ngoại; chỉ đạo, tổ chức lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được cộng đồng quốc tế đánh giá cao; xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất mẫu mực tiêu biểu, duy trì nghiên nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, làm gương trong thực hiện tổ chức biên chế.

 Các đại biểu dự buổi Gặp mặt

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã cảm ơn đại biểu cán bộ các thời kỳ của Bộ Tổng Tham mưu đã thường xuyên dành sự quan tâm, theo dõi, góp sức, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng khẳng định: Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu sẽ tiếp tục phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực