Tuổi trẻ Quân khu 3 xung kích, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ

Thứ ba, 02/08/2022 11:26
(ĐCSVN) - 5 năm qua (2017 - 2022), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ-PTTN) Quân khu 3 có sự phát triển cả bề rộng và chiều sâu.

Các tổ chức đoàn và cán bộ đoàn luôn được củng cố, kiện toàn, ngày càng trưởng thành, tiến bộ; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo CTĐ và phong trào thi đua của ĐVTN đúng, trúng, xung kích vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 3.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm, sáng kiến tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VII của Bộ Tham mưu Quân khu. Ảnh: Nguyễn Thanh

Sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp

Cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác thanh niên. CTĐ-PTTN được cụ thể hóa từ các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của các cấp thành những kế hoạch, giải pháp cụ thể, thiết thực, sát với điều kiện thực tiễn. Trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của các tổ chức đảng đều phân công cấp ủy viên phụ trách, trực tiếp chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động CTĐ-PTTN.

Cục Chính trị đã hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị chỉ đạo tổ chức đoàn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, gắn công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng với tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị như: “Nghị quyết Đại hội XIII – hành động của tuổi trẻ”, “Tuổi trẻ niềm tin - khát vọng”, “Tuổi trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; đồng thời lồng ghép với giáo dục truyền thống, thi tìm hiểu bằng hình thức sân khấu hóa, tham quan di tích, hành quân về nguồn,…. Tạo sức lan tỏa, hấp dẫn, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia, góp phần củng cố và giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức chấp hành kỷ luật, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh cho cán bộ, ĐVTN.

Chỉ đạo có hiệu quả các phong trào thi đua của Đoàn gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua đột kích, cao điểm, chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước, quân đội, Quân khu và đơn vị; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng các mô hình hoạt động sáng tạo, cách làm hay.

Nhiều mô hình hay, hiệu quả của tuổi trẻ

Tìm hiểu về hoạt động CTĐ-PTTN ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 3, chúng tôi nhận thấy, ở mỗi tổ chức đoàn đều có nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, phát huy được tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ. Trên cơ sở phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; “Thanh niên LLVT Quân khu 3 rèn đức, luyện tài, xung kích, quyết thắng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tuổi trẻ LLVT Quân khu đẩy mạnh các phong trào, hoạt động thi đua xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung khắc phục các khâu yếu, mặt yếu, việc khó làm chuyển biến tình hình đơn vị với nhiều mô hình hoạt động sáng tạo, cách làm mới phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, khả năng của ĐVTN, tiêu biểu như: “Chi đoàn huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Ngày nghỉ cùng nhau luyện rèn”, “Tổ trạm thông tin 4 tốt làm theo lời Bác” của các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; “Giờ giảng chất lượng cao”, “Môn học tốt”, “Giờ học thanh niên tự quản”, “Nhóm bạn giúp nhau học tập, nghiên cứu ngoài giờ” của các nhà trường; “Buồng bệnh kiểu mẫu”, “Buồng bệnh Đặng Thùy Trâm”,… của tuổi trẻ các bệnh viện, bệnh xá; “Nhà kho thanh niên”, “Nhà xe thanh niên tự quản”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Ngày, tuần kỹ thuật tự quản”… của các đơn vị kỹ thuật, kho, xưởng. Bên cạnh đó, tuổi trẻ các đơn vị đã xây dựng được hơn 4.200 công trình, phần việc thanh niên tự quản trị giá gần 5 tỷ đồng như: “Đồi Thanh niên” của Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395); “Khuôn viên thanh niên quản lý” của Lữ đoàn 242; “Vì mầu xanh đảo tiền tiêu” của Bộ CHQS thành phố Hải Phòng; “Thắp sáng đường quê” của Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình,…

Tuổi trẻ Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 4 (Lữ đoàn 513, Quân khu 3) giúp nhân dân xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương dọn dẹp kênh mương nội đồng. Ảnh: Nguyễn Thanh 

Thượng tá Đào Anh Văn, Trợ lý Thanh niên (Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 3) cho biết: Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong LLVT Quân khu đã thu được nhiều kết quả quan trọng, mỗi năm ĐVTN các đơn vị làm mới hàng chục nghìn mô hình học cụ, trị giá hàng trăm triệu đồng; đã có nhiều sáng kiến, công trình tiêu biểu đánh dấu bước phát triển sáng tạo của ĐVTN trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, học tập, công tác, lao động sản xuất. 5 năm qua, tuổi trẻ Quân khu 3 có 166 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở, 112 đề tài sáng kiến cấp Quân khu; 22 đề tài, sáng kiến đạt giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân”. Ngoài ra, tổ chức đoàn các cấp thực hiện có hiệu quả mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, đã hỗ trợ xây dựng 12 ngôi nhà trị giá 960 triệu đồng cho cán bộ, ĐVTN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, ấm tình đồng chí, đồng đội, góp phần thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.

Nhằm quan tâm, chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội xung kích cách mạng, lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên, Cục Chính trị đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ đoàn. Những năm qua, tổ chức đoàn các cấp trong Quân khu thường xuyên quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn về kiến thức, kỹ năng hoạt động thông qua hội thi, tập huấn chuyên ngành; tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi cho 513 lượt cán bộ đoàn, tham gia thi cấp toàn quân đoạt giải Nhất và tổ chức 312 buổi tập huấn cán bộ đoàn các cấp với hơn 3.200 lượt người tham gia, tập trung vào các nội dung như: Định hướng một số hoạt động phong trào của thanh niên LLVT giai đoạn hiện nay; hướng dẫn nghiệp vụ công tác đoàn các cấp; xây dựng phong cách cán bộ đoàn; kỹ năng tổ chức diễn đàn thanh niên, hội nghị, hội thảo, dạ hội…, góp phần bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn; tạo môi trường giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ đoàn trong LLVT Quân khu.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 cho biết: Xác định xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước, thời gian qua, Cục Chính trị tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào chủ trương lãnh đạo của cấp ủy, quán triệt và thực hiện nghị quyết của chi bộ, đóng góp ý kiến phê bình cho tổ chức đảng, chỉ huy, cán bộ, đảng viên với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, trung thực, mang tính xây dựng. Tích cực lựa chọn, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu, tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng, góp phần quan trọng vào công tác phát triển đảng viên mới và xây dựng tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; 5 năm (2017 – 2022), tổ chức đoàn các cấp đã giới thiệu 7.436 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng, giúp đỡ 4.288 đồng chí đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (vượt chỉ tiêu Chương trình hành động Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ IX đề ra).

Cùng với đó, công tác phối, kết hợp hoạt động với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa được duy trì có nền nếp; nội dung, hình thức hoạt động phong phú, hiệu quả thiết thực, góp phần giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho ĐVTN về lý tưởng cách mạng, trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hằng năm, Cục Chính trị chủ động phối hợp với Thường trực 9 tỉnh, thành đoàn trên địa bàn tổ chức hội nghị sơ kết phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên, nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra nội dung, chương trình phối hợp hoạt động sát đúng, hiệu quả; đã phối hợp tổ chức 34 lớp “Học kỳ Quân đội” với 3620 cháu học sinh tham gia; tổ chức được 52 đợt “Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng”, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 17.000 lượt người dân; tham gia hiến máu nhân đạo được 5.603 đơn vị máu. Tuổi trẻ LLVT Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn địa phương triển khai có hiệu quả phong trào “Thanh niên Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, “Tuổi trẻ Quân đội chung tay đánh bay COVID-19” với nhiều hoạt động thiết thực như: tu sửa trường lớp, nhà văn hóa, đường liên thôn, nạo vét kênh mương; khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí; hỗ trợ nhân nhân trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó; tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, “Thắp nến tri ân”… trong 5 năm qua, đã có 21.000 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia xóa nhà tạm, cải thiện nhà ở cho hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, khắc phục hậu quả thiên tai, di dời hàng chục nghìn hộ dân ra khỏi vùng bão lụt, sạt lở đất. Hoạt động “Trí thức trẻ tình nguyện” tại Đoàn Kinh tế - quốc phòng 327 đã trở thành nền nếp, mang lại nhiều hiệu quả kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; hàng trăm trí thức trẻ tình nguyện đã xung kích đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, vận động nhân dân từng bước xoá bỏ các hủ tục, đấu tranh với luận điệu sai trái, âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy hiệu quả mạng lưới báo cáo viên, tổ công tác dân vận, cử cán bộ đoàn tham gia sinh hoạt với tổ chức đoàn địa phương.. góp phần bảo vệ vững chắc biên cương vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Thời gian tới, để CTĐ-PTTN tiếp tục đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng, Cục Chính trị tiếp tục tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp chỉ đạo tổ chức đoàn quán triệt và thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ (2020 - 2025), hướng dẫn của TCCT về công tác thanh niên; nghị quyết, chương trình hành động Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin lý tưởng cách mạng; vận động ĐVTN xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Thanh niên LLVT Quân khu rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần xây dựng LLVT Quân khu 3 vững mạnh./.

Nguyễn Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực