Tuổi trẻ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khát vọng, khoa học, xung kích, sáng tạo

Thứ sáu, 29/07/2022 19:23
(ĐCSVN) – Với phương châm “Khát vọng - khoa học - xung kích - sáng tạo”, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng lần thứ IX, giai đoạn 2022-2027 là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đánh dấu bước phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

199 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8 nghìn cán bộ, đoàn viên thanh niên tại 37 tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng lần thứ IX giai đoạn 2022-2027 diễn ra ngày 28 và 29/7 tại Thái Nguyên.

199 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8 nghìn cán bộ, đoàn viên thanh niên tại 37 tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn Tổng cục tham dự Đại hội (Ảnh: KL) 

Tới dự Đại hội có: Trung tướng Hồ Quang Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; 37 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên là những cá nhân điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua của tuổi trẻ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng giai đoạn 2017-2022.

Với phương châm “Khát vọng - khoa học - xung kích - sáng tạo”, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng lần thứ IX, giai đoạn 2022-2027 là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đánh dấu bước phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017 - 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng 5 năm (2022 - 2027); đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng cục được tiến hành trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và toàn diện trên nhiều lĩnh vực, an ninh chính trị được giữ vững, kinh tế trên đà hội nhập, phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; được đầu tư nâng cao năng lực về mọi mặt, điều kiện làm việc, đời sống của cán bộ, đoàn viên thanh niên, người lao động được cải thiện rõ rệt.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Tổng cục được triển khai nền nếp, toàn diện, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình hành động 5 năm (2017 - 2022) và đạt được những kết quả nổi bật.

Nội dung, hình thức hoạt động được đổi mới, phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên trưởng thành nhiều mặt, luôn có lập trường tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, có lý tưởng, hoài bão cống hiến, gắn bó với đơn vị. Tổ chức Đoàn các cấp được quan tâm xây dựng vững mạnh, triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục CNQP lần thứ VIII, giai đoạn 2017 -2022.

Hoạt động xung kích tiếp tục được phát huy, có trọng tâm, trọng điểm, phong trào sáng tạo trẻ đạt được nhiều kết quả tiêu biểu, là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quân; tham gia và đảm nhận 7.652 công trình, đề tài, sáng kiến; làm lợi gần 50 tỷ đồng, được trích thưởng 05 tỷ đồng; có 198 công trình, sáng kiến tham gia giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo và 105 công trình, sáng kiến đoạt giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, trong đó 8 giải nhất, 26 giải nhì, 30 giải ba và 41 giải khuyến khích; 03 công trình thanh niên được bình chọn Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc, 04 công trình đoạt giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC). Thông qua hoạt động “Sáng tạo trẻ” đã có 58 đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên được thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng quyết định thăng quân hàm, nâng lương, nâng bậc trước niên hạn; có 04 đồng chí được bình chọn là “Gương mặt trẻ tiểu biểu” toàn quân năm 2017, 2019, 2020, 2021. Qua hoạt động xung kích, sáng tạo đã góp phần thiết thực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác thanh niên; Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào của tuổi trẻ Việt Nam, thanh niên Quân đội và thanh niên Tổng cục gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Xây dựng các tổ chức Đoàn trong Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, năng động, sáng tạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thực sự là lực lượng tiên phong, xung kích, nòng cốt trong các phong trào thanh niên; Tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị trên địa bàn đóng quân, phát huy tốt vai trò của tuổi trẻ Tổng cục trong xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khát vọng, khoa học, xung kích, sáng tạo”, Đại hội xác định 2 khâu đột phá trong giai đoạn 2022-2027: Tiên phong đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục; xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, khát vọng cống hiến cho đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Công nghiệp Quốc phòng. Cùng đó là xung kích, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần tạo bước đột phá nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật, góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa Quân đội.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao tặng Cờ Thi đua của Tổng cục cho 5 cơ sở Đoàn có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua (Ảnh: KL) 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, biểu dương và chúc mừng thành tích của Tuổi trẻ Tổng cục trong nhiệm kỳ vừa qua, Trung tướng Hồ Quang Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhấn mạnh: Thông qua các phong trào hành động của tuổi trẻ, tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và phát triển; chất lượng toàn diện của đoàn viên từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ đoàn đông đảo, trẻ trung, có trình độ chuyên môn, đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Nhất trí với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Đại hội đề ra, nhất là hai khâu đột phá, Trung tướng Hồ Quang Tuấn đề nghị: Trong nhiệm kỳ tới, cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn Thanh niên trong thời kỳ mới; Coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên; Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; Chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng.

“Ban chấp hành Đoàn các cấp cần coi trọng nhiệm vụ chăm lo xây dựng Đoàn Thanh niên thực sự vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là người bạn đồng hành của thanh niên và đội dự bị tin cậy của Đảng. Đoàn kết, tập hợp thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; khắc phục những biểu hiện hình thức, hành chính hóa trong công tác Đoàn. Chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ Đoàn, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu. Quan tâm và chủ động quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ đoàn, rèn luyện và lựa chọn những cán bộ đoàn ưu tú, có đủ phẩm chất và năng lực để giới thiệu nguồn cán bộ cho cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và Tổng cục. Đồng thời tổ chức để cán bộ, đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy các cấp, tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân”, Trung tướng Hồ Quang Tuấn nhấn mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương bầu 7 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X./.

 

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực