Tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần xung kích, đoàn kết, sáng tạo

Thứ hai, 08/08/2022 10:59
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Với sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần đã được triển khai sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, trực tiếp phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ.
 Đội thầy thuốc trẻ tình nguyện/Bệnh viện Quân y 105 (Tổng cục Hậu Cần) thực hiện chương trình khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho nhân dân. Ảnh: CTV.

Tổng cục Hậu cần hiện có khoảng 5.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên đang tham gia thực hiện nhiệm vụ trên khắp cả nước. Xung kích giành kết quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần đã triển khai có hiệu quả hàng loạt mô hình hoạt động, như: Chi đoàn xung kích huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao; Ngày học, giờ học thanh niên; Ca gác, ca trực kiểu mẫu; Trung đội xe sẵn sàng chiến đấu; Tổ sửa chữa cơ động; Nhà kho, gian hàng thanh niên; Chuyến xe, chuyến hàng thanh niên; Buồng bệnh thanh niên; Đội y, bác sĩ trẻ tình nguyện; Giờ học thanh niên tự quản; Đội thanh niên xung kích, tình nguyện giải quyết việc khó; Giờ tăng ca thanh niên; Mỗi đoàn viên là một nhà tuyển dụng; Mỗi chi đoàn là một vườn ươm đào tạo...

Trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức Đoàn các cấp đã thường xuyên phát huy vai trò nóng cốt, kịp thời động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, tự giác huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị; thuần thục phương án chiến đấu, hoàn thành tốt các khoa mục huấn luyện và nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đồng chí Doãn Ngọc Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần X20 (Tổng cục Hậu cần) cho biết: “Việc tổ chức các phong trào, mô hình thanh niên theo hướng đa dạng, hiệu quả đã tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ toàn Công ty vươn lên khẳng định bản thân; tích cực đóng góp nhiệt huyết, sức trẻ vào thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, phục vụ của Công ty”.

Đặc biệt, điểm nổi bật nhất trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở Tổng cục Hậu cần đã đó là Đảng ủy, chỉ huy tổng cục và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả; việc phân công cấp ủy viên phụ trách công tác Đoàn và phong trào thanh niên được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ phụ trách công tác thanh niên ở các cấp được quan tâm đúng mức. Các đơn vị thường xuyên quan tâm tạo điều kiện về thời gian và môi trường thuận lợi để cán bộ, đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong hoạt động, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; công tác giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên được triển khai chặt chẽ, chất lượng ngày càng nâng lên. Nhờ vậy, nhìn chúng cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Tổng cục có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Tuổi trẻ Bệnh viện Quân y 175 (Tổng cục Hậu Cần) tham gia khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 200 đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương.

Đồng chí Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần chia sẻ, với tinh thần xung kích, đoàn kết, sáng tạo, đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên đã thực sự là lực lượng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã tin tưởng, mạnh dạn giao nhiệm vụ và tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đoàn viên thanh niên cống hiến, trưởng thành; thường xuyên gần gũi lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, tình cảm và những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên. Nhờ đó, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã luôn đề cao trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến hết mình vì tập thể; xung kích, đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy trí tuệ, vươn lên làm chủ trang thiết bị công nghệ, quản lý, khai thác tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2017 - 2022, tuổi trẻ Tổng cục Hậu Cần đã có 1.213 đề tài, sáng kiến được triển khai, ứng dụng, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác, làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng mỗi năm; 116 công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội và giành 2 giải nhất, 14 giải nhì, 25 giải ba, 27 giải khuyến khích.

Bên cạnh đó, Tổ chức đoàn các cấp đã chủ động phát hiện, giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng. Đến nay, tổ chức Đoàn các cấp đã giới thiệu kết nạp 445 đoàn viên ưu tú vào Đảng, chiếm gần 47% tổng số đảng viên được kết nạp trong Đảng bộ Tổng cục Hậu Cần. Số đảng viên trẻ đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp thuộc Tổng cục Hậu cần sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy động lực, sức sáng tạo của tuổi trẻ, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có chất lượng chỉ thị, nghị quyết các cấp về hoạt động CTĐ&PTTN. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu khai thác thế mạnh của các lĩnh vực công tác hậu cần để phát động các phong trào, xây dựng mô hình thanh niên mới, tạo ra được môi trường lành mạnh để thanh niên phấn đấu và cống hiến. Coi trọng phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên thanh niên góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Tổng cục vững mạnh toàn diện; làm tỏa sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tô thắm truyền thống của ngành Hậu cần Quân đội và Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới./.

Phạm Minh Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực