Tuổi trẻ Trung đoàn 95 hăng hái thi đua rèn đức, luyện tài

Thứ năm, 05/05/2022 10:58
(ĐCSVN) - Cụ thể hóa Chương trình hành động Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn 2 lần thứ X (2022-2027), tuổi trẻ Trung đoàn 95 đang hăng hái thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng.
 Đại đội Công binh, Trung đoàn 95 khắc phục vật cản hàng rào kẽm gai. Ảnh Trung đoàn 95.

Chúng tôi đến Trung đoàn 95 đúng lúc hai Tiểu đoàn 8 và 9 đang thực hành huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1 cho 879 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022. Đã gần trưa, mặc cho thời tiết càng lúc càng oi bức, ai nấy vẫn tập trung cao độ vào đường ngắm, điểm chạm trên bia. Những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi trên từng gương mặt nhuốm nắng gió thao trường, làm đậm thêm màu bộ quân phục dã ngoại.

Hỏi chuyện trong giờ giải lao, được biết, đơn vị thực hiện mỗi cán bộ thực sự là một tấm gương sáng để chiến sĩ noi theo, chú trọng phát huy vai trò của đội mẫu, các mô hình giờ học thanh niên tự quản, đôi bạn học tập, kịp thời uốn nắn, chỉnh sửa sai sót, duy trì nghiêm các quy định, quy tắc bảo đảm an toàn. Sau mỗi buổi học đều tổ chức rút kinh nghiệm, biểu dương những tập thể, cá nhân luyện giỏi, rèn nghiêm, có tiến bộ rõ rệt trong huấn luyện. Điều đó đã khích lệ các tân binh “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, nêu cao quyết tâm “Khổ luyện thành tài, chai tay bắn giỏi”. Ngoài giờ học chính khóa trên thao trường, anh em còn tập bổ trợ xà đơn, xà kép, hít đất, nâng gạch, chạy ngắn, chạy dài…

Thiếu tá Đinh Công Bá, Chính trị viên Tiểu đoàn 8 chia sẻ: “Các chi đoàn thường xuyên chăm lo củng cố cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng mới các công trình thanh niên, thi đua “Không có đoàn viên thanh niên đào, bỏ ngũ”, “Nói không với thuốc lá và các tệ nạn xã hội”, sôi nổi hưởng ứng “Văn hóa đọc”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Tiết kiệm phụ cấp vì ngày mai lập nghiệp”, nhân rộng các phân đoàn văn nghệ, võ thuật giỏi… làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội”.

Làm việc với cơ quan Chính trị, Thượng úy Lê Kim Hùng, Trợ lý công tác quần chúng cho biết, Ban chấp hành Đoàn cơ sở Trung đoàn chủ động tham mưu, đề xuất lồng ghép, kết hợp chương trình giáo dục 4 bài lý luận, 2 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các đợt sinh hoạt chính trị như: Tọa đàm “Thắt chặt tình đồng chí, ấm áp tình đồng đội”, diễn đàn “Tuổi trẻ Trung đoàn 95 tư tưởng vững vàng, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch”, “Tọa đàm sĩ quan trẻ”, tuyên truyền về thực hiện chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới... Các chi đoàn, Liên chi đoàn phối hợp khăng khít với các tổ chức Đoàn nhà trường và địa phương trên địa bàn đóng quân (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) tích cực đổi mới, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức tuyên truyền giáo dục sinh động bằng hình thức sân khấu hóa.

Đó là các buổi hái hoa dân chủ, hội thi tìm hiểu về lịch sử truyền thống đơn vị và quê hương chiến sĩ, sinh nhật đồng đội, giao lưu “Thắm tình đồng đội”, “Vòng tay đồng đội”. Duy trì có nền nếp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức: “Mỗi tuần học một điều luật”, “Ngày pháp luật”, phát thanh nội bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện hè, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt, tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao lưu văn nghệ, thể thao... Từ nền móng này, tham gia hội thi do cấp trên tổ chức, tuổi trẻ Trung đoàn đạt nhiều thành tích cao: Giải ba hội thi cán bộ Đoàn giỏi toàn quân (Đại úy Vũ Bá Ban, Bí thư Liên chi đoàn 9); giải nhất hội thi cán bộ Đoàn giỏi, hội thi tìm kiếm tài năng chiến sĩ cấp Sư đoàn; giải B Quân khu 5 hội thi viết tiểu phẩm về giáo dục pháp luật…

Tuổi trẻ Trung đoàn 95 hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ảnh Trung đoàn 95. 

Phát huy thế mạnh của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ được đào tạo cơ bản trong các học viện, nhà trường Quân đội, Đoàn cơ sở Trung đoàn thường xuyên khơi dậy ý chí tiến công vào khoa học công nghệ. Từ đó cho ra đời nhiều sáng kiến hay, giải pháp kỹ thuật trên các mặt công tác, được các cấp công nhận và nhân rộng như: Thiết bị kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay, Thiết bị kiểm tra đường ngắm bia chỉ đỏ, Bảng led học tập chính trị, Thiết bị thông báo, báo động ở vọng gác, Thiết bị điều khiển ẩn hiện bia từ xa, Hộp báo thao trường đa năng, Bảng cổ động thao trường đa năng, Thiết bị kiểm tra đường ngắm chết B41, Tủ súng có hệ thống khóa vòng cò, Bộ trò chơi thao trường đa năng, Hộp tạo khói, Phần mềm kiểm tra trắc nghiệm chính trị v.v... 

Chung tay đánh bay đại dịch COVID-19, Đoàn thanh niên tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm chắc, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, thông điệp “5K+vaccine” và các nguyên tắc phòng, chống dịch theo tinh thần phòng là cơ bản, quyết định, hỗ trợ sản phẩm tăng gia sản xuất cho người dân. Nêu cao tinh thần sẵn sàng xung phong vào tuyến đầu chống dịch, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Không ngừng nâng cao trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và môi trường văn hóa, tuổi trẻ Trung đoàn 95 thực sự có những đóng góp hiệu quả nhằm phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ./.

Đỗ Thị Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực